Tội phạm trốn thoát vì... vệ sĩ ngủ gật

Chủ nhật, ngày 09/06/2013 08:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Hai vệ sĩ Úc ngủ gật tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), khiến tên trọng phạm mà họ có nhiệm vụ dẫn độ có dịp trốn thoát bằng cách lẻn qua cửa thoát khẩn cấp!
Bình luận 0

Vụ dẫn độ tên Carlo Konstantin Kohl 25 tuổi người Đức của hai vệ sĩ thuộc công ty bảo vệ tư nhân Serco (Úc) theo bản hợp đồng với Bộ Di trú Úc đã khiến chính quyền Thái Lan tức tối, nói họ không được thông báo về cuộc quá cảnh Thái Lan của tên Kohl.

img

Tên này đã thụ án 3 năm tù tại bang Queensland (Úc) về các tội buôn lậu ma túy, trộm cướp cùng các tội danh khác. Tội phạm người nước ngoài ở Úc thường bị trục xuất khỏi Úc sau khi thụ án tù. Kohl đã khai với các quan chức Bộ Di trú Úc rằng hắn sẽ rời khỏi Úc mà không gây rắc rối nào, chịu bị dẫn độ về Đức để bị xét xử các tội khác, trên một chuyến bay của Hãng hàng không dân dụng Thai Airways vốn có quá cảnh Bangkok. Hắn biến mất vào lúc rạng sáng 16-5 nhưng mãi 8 ngày sau, chính quyền Thái Lan mới báo Bộ Di trú Úc rằng không thể tìm thấy Kohl trong khu vực an ninh của sân bay.

Người phát ngôn của Bộ Di trú Úc nói Kohl khi từ Úc đến sân bay Suvarnabhumi lúc 20 giờ ngày 15.5 đã được đưa vào một khách sạn quá cảnh, vì chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 23 giờ hôm ấy qua Frankfurt (Đức) bị lùi đến 8 giờ sáng hôm sau vì thời tiết xấu ở Đức. Lần cuối cùng hai vệ sĩ thấy hắn là hắn đang tắm trong phòng tắm.

img
Ảnh truy nã tội phạm Kohl và Kohl đi tung tăng trong phòng đợi quá cảnh của sân bay

Nhưng cuộc điều tra của cảnh sát Thái Lan nêu hai vệ sĩ ngủ gật tại dãy phòng chờ quá cảnh của sân bay lúc 4 giờ 30 sáng 16.5, còn Kohl đi tung tăng quanh sân bay trước khi đi qua cửa thoát khẩn cấp. Các hành vi này đều lọt vào máy thu hình kiểm soát an ninh. Cửa thoát khẩn cấp (đề phòng hỏa hoạn) này nằm trong một khu vực hạn chế người lui tới.

Nhân viên Cục Cảng hàng không Thái Lan (AoT) phải dùng thẻ nhân viên (được kiểm tra bằng máy dò) mới có thể mở cửa này, nhưng Kohl chỉ cần ngắt điện để vô hiệu hóa máy dò. Ảnh của Kohl đã được treo khắp sân bay sau khi hắn trốn thoát, sau đó cảnh sát Thái Lan không thể tìm được Kohl nên đã treo số tiền thưởng 10.000 bath cho ai cung cấp thông tin giúp có thể bắt lại hắn. Họ cho rằng Kohl có thể trốn ở “khu đèn đỏ” ở Bangkok.

Thiếu tướng Suwichpol Imjairach của Cục Di trú Thái Lan nói Kohl đến sân bay Suvarnabhumi từ một chuyến bay Thai Airways mà cảnh sát di trú không hề được báo tin: “Thường thì lực lượng này được thông tin nếu một nghi can nước ngoài bị đưa vào Thái Lan. Nhưng tôi không biết vì sao vụ này lại khác. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là nghi can không có ở sân bay”.

Giám đốc sân bay Rawewan Netrakavesna nói AoT sẽ tìm thông tin từ những nhân viên có mặt tại sân bay vào thời điểm Kohl trốn thoát. Báo Bangkok Post dẫn lời một quan chức AoT rằng vụ trốn thoát này làm AoT mất uy tín và đã tăng cường các biện pháp an ninh tại sân bay. Chủ tịch AoT - thiếu tá Sita Divari - nói: “Vụ này là một bài học lớn cho chúng tôi rằng cần phải kiểm tra kỹ bất kỳ lỗ hổng an ninh nào”. Ông cũng ra lệnh phải điều tra nhanh để phòng chống nguy cơ tội phạm trốn khỏi sân bay.

Hai tuần sau cuộc trốn thoát, Kohl bị bắt ở một địa điểm gần Sứ quán Đức tại Bangkok, theo một quan chức Bộ Di trú Úc đề nghị giấu tên. Kohl khai hắn trốn trong một nhà trọ dành cho “Tây ba-lô” ở một khu vực của thủ đô Thái Lan.

Thứ năm tuần qua, một tòa án Thái Lan tuyên án 2 năm tù treo đối với Kohl vì tội nhập cảnh bất hợp pháp, hắn phải nộp phạt 6.000 bath (200USD). Trong tuần này, Kohl sẽ bị dẫn độ về Đức. Công ty Serco (dính líu vụ 7 người tị nạn Việt Nam trốn thoát khỏi một trại tạm giữ ở Úc vào thứ năm 23.5, Thế giới và Hội nhập số ra ngày 29.5.2013 đã nêu) sẽ phải báo cáo Bộ Di trú Úc vì sao nhân viên của họ lại để sổng Kohl.

Nhiều khả năng họ chỉ phải đền tiền vì không thực hiện tốt hợp đồng đã ký. Người phát ngôn của bộ nói: “Bộ xem mọi vụ trốn thoát nào cũng nghiêm trọng, và đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự giúp đỡ của chính quyền Thái”.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem