Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai giảng tại trường cũ

Thứ năm, ngày 04/09/2014 15:45 PM (GMT+7)
Về trường cũ - Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) - dự khai giảng năm học 2014 - 2015, sau phần phát biểu ở vai "Tổng bí thư", ông Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ cảm xúc bồi hồi về"thời thanh thiếu niên vô tư sôi nổi".
Bình luận 0
Năm học 2013-2014, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều có 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT và hơn 80% đỗ vào ĐH-CĐ. Trường xếp 113 trong số 200 trường THPT toàn quốc về điểm thi đại học với điểm trung bình của học sinh là 17,56.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn nhà trường cùng toàn ngành giáo dục Thủ đô quan tâm tới 4 công việc:

Phải chăm lo nâng lượng dạy và học bao gồm: Đức, Trí, Thể, Mỹ. Làm tốt dạy chữ dạy nghề dạy người, đặc biệt là dạy người, không ngừng cải tiến cách dạy cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện, gắn học với hành, gắn học kiến thức với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức lối sống nhằm tạo ra những con người thật sự có đức có tài phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc.

Thứ hai, phải có nội dung chương trình học tập thiết thực và phải xây dựng được đội ngũ giáo viên vững chính trị, giỏi chuyên môn, trong sáng phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê với sự nghiệp trồng người.

Mỗi cô giáo thầy giáo phải là một tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Thứ ba, phát động thực hiện phong trào giữ gìn nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét và sâu sắc trong công tác giáo dục tri thức và truyền thống Thăng Long-Hà Nội, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch.

Các em học thi đua học tập giỏi, quý trọng ông bà, cha mẹ, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt phòng chống ma túy xâm nhập học đường.

Phải thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục.

Cuối cùng, nhà trường và toàn ngành giáo dục thủ đô cần chăm lo xây dựng đảng, đoàn, thực hiện công khai dân chủ trong nhà trường. Xây dựng nhà trường văn hóa-nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch.
img
Sáng 4.9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về khai giảng tại trường cũ THPT Nguyễn Gia Thiều nơi ông theo học những năm 1957-1963
img
Đi cùng đoàn còn có lãnh đạo Bộ GD-ĐT, UBND TP.Hà Nội và sở GD-ĐT Hà Nội
img
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh tiếng trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều
img
 Ngoài những căn dặn ngành giáo dục thủ đô, Tổng bí thư cũng bồi hồi nhớ lại kỉ niệm thời đi học dưới mái trường cấp 2, cấp 3 Nguyễn Gia Thiều
img
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều vừa được thành phố đầu tư cho xây dựng và cải tạo lại với tổng vốn 70 tỷ đồng trên diện tích rộng 10.000m2
img
Ngôi trường khang trang
img
Phòng truyền thống của trường-nơi ghi dấu những mốc son lịch sử và những thành tích đáng tự hào của thầy trò Trường THPT Nguyễn Gia Thiều
img
Năm 2013-2014, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều xếp 113/200 trường THPT toàn quốc về điểm thi đại học với điểm trung bình 17,56

Tại buổi lễ khai giảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bồi hồi nhớ lại: “Tôi học tại trường từ năm 1957 đến 1963. Lúc đó Trường THPT Nguyễn Gia Thiều còn là trường cấp 2, cấp 3 với mái lá nhà tranh, sân đất, cả trường là một vườn phi lao.

Thế hệ học sinh chúng tôi hiện đã ở tuổi thất thập. Mỗi người một hoàn cảnh, công việc nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trao đổi thân tình và có cảm xúc chung là rất vui mừng trước sự phát triển của trường.

Chúng tôi mãi mãi biết ơn các thầy, các ông bố bà mẹ và các bạn, không bao giờ quên thời thanh niên - thiếu niên rất vô tư sôi nổi ở nhà trường. Mong thầy cô và các em cùng chia sẻ”. 
(Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem