Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc

Anh Thơ - Tố Loan Thứ sáu, ngày 07/06/2024 06:34 AM (GMT+7)
Chiều nay 7/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức buổi giới thiệu bộ 3 cuốn đặc san: Toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản Việt Nam. Đây là sản phẩm truyền thông đặc sắc do Báo NTNN/điện tử Dân Việt phối hợp với các đơn vị của Bộ NNPTNT thực hiện.
Bình luận 0

Nhân dịp này, phóng viên đã phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo NTNN/điện tử Dân Việt, thành viên Hội đồng biên tập về bộ 3 sản phẩm này.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài- Tổng Biên tập Báo NTNN/điện tử Dân Việt.

Thưa ông, được biết, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phối hợp với Báo NTNN thực hiện và xuất bản bộ 3 cuốn đặc san: Toàn cảnh ngành chăn nuôi, Toàn cảnh ngành thú y, Toàn cảnh ngành thủy sản Việt Nam. Ông có thể cho biết những nỗ lực để hoàn thành các cuốn đặc san này?

- Từ nhiều năm qua, chúng tôi đã có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT để thực hiện các sản phẩm truyền thông độc đáo, đó là các cuốn đặc san nổi vật nh : Toàn cảnh Nông nghiệp 4.0 (xuất bản năm 2018), 10 năm xây dựng nông thôn mới (xuất bản năm 2019), Toàn cảnh đầu tư Nông nghiệp Việt Nam (xuất bản năm 2020), Toàn cảnh OCOP Việt Nam- Từ làng ra thế giới (xuất bản năm 2021). Vì thế, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, cũng như sự hợp tác tốt đẹp đó, được sự phối hợp, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể là đồng chí Thứ trưởng Phùng Đức Tiến- Chủ tịch Hội đồng biên tập, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện bộ 3 cuốn đặc san này.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc- Ảnh 2.

Bộ sách đặc san Toàn cảnh ngành Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản được thực hiện công phu, bàn bản, khoa học. Ảnh: TL

Sở dĩ, chúng tôi chọn chủ đê về 3 ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản, bởi như chúng ta đã biết, đây đều là những ngành có vai trò, vị trí đặc biệt của nông nghiệp nước ta nói riêng, cho nền kinh tế nói chung và đều là những ngành có truyền thống lịch sử lâu đời, đạt được nhiều kết quả nổi bật,

Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện cùng một lúc 3 đặc san lớn, chuyên sâu với khối lượng thông tin khổng lồ cùng sự phối kết hợp với rất nhiều các đơn vị, cục, vụ, viện của Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như các đối tác quan trọng khác của ngành nông nghiệp.

Chỉ riêng việc xây dựng đề cương chi tiết cho từng cuốn đặc san đã khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện. Bởi yêu cầu của mỗi cuốn là phải có cái nhìn toàn cảnh, có nghĩa không chỉ có hiện tại mà phải có tính lịch sự, có yếu tố phát triển, những thăng trầm của ngành… Chính vì vậy, tất cả các phòng ban, đơn vị của các Cục Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Kiểm ngư đều phải tham gia từ khâu đầu tiên là xây dựng đề cương chi tiết.

Bên cạnh những cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT mà cụ thể là đồng chí Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trực tiếp chỉ đạo, chúng tôi cũng luôn thực hiện nguyên tắc họp hàng tháng để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ chính Ban thư ký thực hiện các cuốn đặc san.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc- Ảnh 3.

Đặc san Toàn cảnh ngành Chăn nuôi Việt Nam dày hơn 400 trang, là cái sâu sắc, toàn diện, đầy đủ về lịch sử hình thành, phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam. Ảnh: TL

Chưa kể rất nhiều cuộc họp đột xuất khi có sự thay đổi mới về chủ trương, chính sách liên quan đến 3 lĩnh vực này. Vì vậy, nếu đọc kỹ, bạn đọc sẽ thấy không chỉ có lịch sử phát triển mà tất cả các vấn đề thời sự liên quan đến thú y, chăn nuôi, thủy sản đều được cập nhật các thông tin mới nhất, nhanh chóng nhất. Có lẽ vì thế mà chúng tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu bản thảo đã qua tay Hội đồng biên tập, Ban thư ký của 3 cuốn đặc san.

Với khối lượng công việc như thế, chắc hẳn nhóm thực hiện đã gặp rất nhiều áp lực đúng không, thưa ông?

- Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi làm cùng lúc 3 cuốn đặc san, mỗi cuốn gần 400 trang. Trong đó, áp lực đầu tiên chính là việc tổ chức nội dung, 3 ngành này đều có bề dày truyền thống và lịch sử lâu đời, chính vì vậy việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT phải hết sức nhịp nhàng để có được cái nhìn toàn diện, bao quát và đánh giá đúng những đóng góp, chiến lược phát triển của 3 ngành Thú ý, Chăn nuôi, Thủy sản.

Áp lực tiếp theo đến từ chính Hội đồng biên tập, những người tổ chức sản xuất, kể cả những người thực hiện… Áp lực này nhiều lúc có thể nói "căng như dây đàn" nhưng mặt tích cực là khiến đội ngũ thực hiện của chúng tôi có trách nhiệm hơn.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc- Ảnh 4.

Cuốn đặc san Toàn cảnh ngành Thú y đã nhận được nhiều lời khen ngợi, đánh giá cao từ các cán bộ, lãnh đạo trong ngành. Ảnh: TL

Áp lực nữa là do đây là 3 lĩnh vực rất lớn, quan trọng của ngành nông nghiệp nhưng không phải là những kiến thức phổ thông có thể quen thuộc hàng ngày với số đông bạn đọc. Thế thì phải làm như nào, cách thức triển khai ra sao để bạn đọc có thể hình dung, dễ hiểu, dễ nhớ về quá trình hình thành, lịch sử phát triển của 3 lĩnh vực này... đây cũng chính là áp lực không hề nhỏ.

Và không thể không kể đến áp lực rất lớn đến từ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt là đồng chí Thứ trưởng Phùng Đức Tiến – chủ biên của cả 3 cuốn đặc san. Những yêu cầu mà Thứ trưởng đặt ra về thời gian, nội dung, trình bày… tất cả mọi thứ đều phải hết sức cụ thể, chuẩn theo kế hoạch đã đề ra. Bởi đây vừa là công trình khoa học, nhưng cũng vừa là tác phẩm báo chí đòi hỏi tính chính xác, nhưng cũng phải hấp dẫn bạn đọc, dễ hiểu, không khô cứng, lan man.

Với tất cả những áp lực trên phải khẳng định chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên sau khoảng thời gian gần 2 năm – cũng là khoảng thời gian dài nhất khi thực hiện làm các cuốn sách – chúng tôi đã hoàn thành và cho ra mắt 3 cuốn đặc san Toàn cảnh ngành Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản.

Bộ sách tuy mới phát hành thời gian ngắn nhưng rất vui mừng khi chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi, động viên tích cực không chỉ của cán bộ trong ngành thủy sản, chăn nuôi, thú y mà bạn đọc khắp nơi cũng hết sức khen ngợi. Nhiều người đặt mua hoặc thông qua các mối quan hệ với báo để được sở hữu bộ sách này.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc- Ảnh 5.

Với gần 400 trang, cuốn đặc san Toàn cảnh ngành Thủy sản Việt Nam được coi như một cuốn "bách khoa thư" của ngành. Ảnh: TL

Theo ông, điểm nhấn ông thấy ấn tượng nhất trong 3 cuốn đặc san vừa xuất bản là gì?

- Điểm nhấn thì rất nhiều nhưng có một điểm chung của 3 sản phẩm này là nêu bật được thành tựu mà không phải ai cũng biết được của 3 lĩnh vực Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản. Đọc 3 cuốn đặc san, chúng ta sẽ thấy được sự đóng góp hết sức to lớn của 3 lĩnh vực này. Có những đóng góp có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những đóng góp thầm lặng phía sau của những cán bộ trong ngành. Họ đã có những hy sinh to lớn, tận hiến với đam mê của mình.

Bên cạnh đó, thông qua 3 cuốn đặc san, có thể thấy những câu chuyện về chiến lược, định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ được chỉ đạo rất rõ ràng, xuyên suốt, có hệ thống. Bạn đọc có thể dễ dàng hình dung được nền nông nghiệp năng động với 3 trụ cột lớn, có đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển chung của toàn ngành.

Thời gian tới để bộ 3 cuốn đặc san có thể tới tay bạn đọc nhiều hơn, xa hơn cũng như việc phát hành tiếp các sản phẩm mang tính chuyên sâu của ngành nông nghiệp thì báo NTNN/Dân Việt đã có những kế hoạch cụ thể gì, thưa ông?

- Ngày 7/6 tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ ra mắt chính thức 3 cuốn đặc san. Buổi lễ cũng chính là dịp để giới thiệu bộ 3 đặc san này tới đông đảo cán bộ, lãnh đạo các đơn vị của ngành nông nghiệp.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài: Bộ đặc san toàn cảnh chăn nuôi, thú y, thủy sản là sản phẩm truyền thông đặc sắc- Ảnh 6.

Bộ 3 đặc san có cả bản giấy và bản điện tử, phù hợp với nhu cầu của mọi bạn đọc. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, để phát hành được bộ 3 cuốn đặc san này tới tay bạn đọc cũng như nhiều đối tượng khác chúng tôi đã và đang lên kế hoạch truyền thông kỹ lưỡng, toàn diện. Không chỉ có các cán bộ, lãnh đạo của 3 lĩnh vực này mà tất cả các cán bộ trong ngành nông nghiệp đều có thể tiếp cận được. Tiếp đó, thông qua các cấp hội, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông để tất cả các cán bộ, hội viên Hội Nông dân có thể đọc được cuốn sách này. Kế nữa là các doanh nghiệp trong 3 lĩnh vực Thú y, Chăn nuôi, Thủy sản, rồi những nông dân Việt Nam xuất sắc của 3 lĩnh vực này…

Ngoài truyền thông trên báo điện tử Dân Việt, chúng tôi còn đưa lên tất cả các hệ sinh thái của báo như Truyền hình số, các nền tảng Tiktok, Facebook… Sách có cả bản giấy và bản điện tử, phù hợp với mọi nhu cầu tra cứu, tìm hiểu hoặc đọc thông tin cũng như lưu trữ của đông đảo đối tượng người đọc.

Và thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp để hoàn thiện hơn bức tranh toàn cảnh về ngành nông nghiệp thông qua các dự án thực hiện đặc san mới. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, các chuyên gia, doanh nghiệp cũng như lãnh đạo các ban, ngành… trong các dự án mới của báo NTNN/Dân Việt.

Để thực hiện thành công bộ 3 cuốn đặc san lần này, cũng như các đặc san trước đó, theo ông cần điều quan trọng làm nên sự thành công đó là gì?

- Có thể nói, để thực hiện được bộ 3 cuốn đặc san lần này và các lần trước đó, chúng tôi đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ rất quý báu của các đồng chí lãnh đạo Bộ NNPTNT, các đơn vị thuộc Bộ. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có sự quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện; trân trọng cảm ơn đồng chí Phùng Đức Tiến- Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Chủ tịch Hội đồng biên tập 3 cuốn đặc san đã có sự định hướng, chỉ đạo và trực tiếp duyệt bộ 3 cuốn sách này. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chi lãnh đạo các Cục: Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Kiểm ngư, Văn phòng Bộ NNPTNT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ tốt chúng tôi trong hành trình thực hiện bộ 3 cuốn đặc san này.

Qua đây, chúng tôi cũng rất mong thời gian tới sẽ được tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ NNPTNT để thực hiện các cuốn đặc san tiếp theo.


Xin trân trọng cảm ơn ông!

Độc giả quan tâm có thể tham khảo bản điện tử tại các đường link dưới đây:

- Đặc san Toàn cảnh ngành Thú y Việt Nam

- Đặc san Toàn cảnh ngành Chăn nuôi Việt Nam

- Đặc san Toàn cảnh ngành Thủy sản Việt Nam

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem