Tổng cục TDTT bác nhiều đề nghị của VPF

Thứ tư, ngày 07/03/2012 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 6.3, VFF, VPF đã có cuộc họp với Tổng cục TDTT để rà soát lại một lần nữa dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, trước khi trình Bộ VHTTDL vào cuối tuần này.
Bình luận 0

Từ cuối năm ngoái tới nay, một trong những điều được dư luận quan tâm chính là phương án được Đại hội cổ đông VPF (ngày 14.12.2011) thông qua: Không tính suất ngoại binh đối với cầu thủ Việt kiều (có bố hoặc mẹ là người Việt Nam, dù không có quốc tịch Việt Nam) kể từ lượt về V.League 2012. Để quy định này dễ đưa vào thực hiện, đã có nguồn tin cho rằng mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 1 suất Việt kiều, và bản thân cầu thủ đó phải thi đấu ở Giải hạng Nhì các quốc gia châu Âu trở lên.

img
Bầu Kiên và VPF chưa chịu dừng cuộc tranh cãi bản quyền truyền hình.

Những ưu điểm của phương án này đã được đưa ra gắn với những phát biểu của HLV Mai Đức Chung - nguyên Trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT, người từng sang Đức, Slovakia, Ba Lan… cách đây 3 năm để tìm hiểu tiềm năng cầu thủ Việt kiều: “Từ sau thất bại SEA Games 2007, tôi đã đưa ra phương án thu hút cầu thủ Việt kiều nhưng không mấy ai ủng hộ. Không chỉ ở châu Âu, mà trên khắp thế giới, có nhiều cầu thủ Việt kiều tài năng. Với cách làm này, bản thân mỗi CLB cũng sẽ tự thân vận động tìm cầu thủ Việt kiều bổ sung, tăng cường sức mạnh nội binh…”.

Nhưng bất chấp những gì VFF, VPF muốn, cuối cùng Tổng cục TDTT cũng quyết định bác đề nghị này. Lý do vì lo ngại chất lượng của các đội tuyển quốc gia sẽ bị ảnh hưởng sau khi các cầu thủ nội vừa mất suất vì ngoại binh, vừa mất suất vì cầu thủ gốc Việt ở V.League, Giải hạng Nhất. Trong khi đó, cũng không được lợi gì khi cầu thủ Việt kiều không thể tham gia nếu không có quốc tịch Việt Nam.

Liên quan tới tên gọi giải bóng đá vô địch quốc gia, bất chấp đề nghị của VPF, VFF về việc đổi tên giải là V.Super League, gần như chắc chắn tên giải đấu sẽ phải trở lại là V.League theo yêu cầu của Tổng cục TDTT.

Về phía VPF, vào ngày 8.3 tới, HĐQT sẽ họp thường kỳ quý I tại TP.HCM. VPF sẽ tập trung bàn thảo để đưa ra phương án “đáp trả” AVG.

“Chúng tôi hoan nghênh AVG đã chia sẻ 70% bản quyền truyền hình cho VTV, VTC. Tuy nhiên, không vì thế mà mọi chuyện sẽ kết thúc khi AVG mới đáp ứng được 1/3 mục tiêu của VPF. Còn hai mục tiêu khác cũng rất quan trọng: Tăng số tiền bản quyền vì lợi ích các CLB, vì bóng đá chuyên nghiệp; giảm thời hạn hợp đồng từ 20 năm xuống còn 3 năm” - ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT VPF nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem