Tổng giá trị tài sản của Zlatan Ibrahimovic lớn cỡ nào?

Thứ sáu, ngày 27/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ được trả lương cao hàng đầu thế giới. Không những vậy, tiền đạo này còn lấn sân cả sang kinh doanh.
Bình luận 0

Zlatan Ibrahimovic từng khoác áo nhiều đội bóng hàng đầu thế giới như Barcelona, PSG hay M.U. Hiện tại, dù đã 38 tuổi, anh vẫn là một cái tên đình đám của làng túc cầu.

Tính tới thời điểm này của sự nghiệp, tiền đạo sinh năm 1981 đã giành tới 30 danh hiệu lớn và nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong màu áo ĐT Thuỵ Điển. Danh tiếng, tài năng và cá tính có một không hai đã giúp anh kiếm về số tiền cực lớn nhờ những hoạt động ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

img

Zlatan Ibrahimovic.

Ngay sau đây, hãy cùng GOAL tìm hiểu về những khoản lương, hợp đồng tài trợ và tổng tài sản của Ibrahimovic.

Giá trị tài sản ròng của Ibrahimovic là bao nhiêu?

110 triệu Bảng là con số ước tính về giá trị tài sản ròng (net worth) của Ibrahimovic, sau quãng thời gian sự nghiệp 2 thập kỷ đã qua.

Theo số liệu của Forbes, Ibrahimovic là vận động viên thể thao được trả lương cao thứ 12 trên toàn thế giới năm 2014. Bên cạnh đó, những hoạt động kinh doanh ngoài sân cỏ cũng giúp cầu thủ này luôn duy trì được một vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Dẫu vậy, theo thời gian, mọi thứ đang có dấu hiệu thụt lùi khi anh rơi xuống vị trí thứ 30 trong danh sách này vào năm 2017. Tới năm 2019, chân sút người Thuỵ Điển đã không còn nằm trong top 100.

Thu nhập của Zlatan Ibrahimovic

Tại LA Galaxy - đội bóng gần đây nhất mà Ibrahimovic khoác áo, anh từng là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Con số trung bình mà tiền đạo này thu về sau mỗi mùa giải là 7,2 triệu USD, tức 138.000 USD/tuần hay 600.000 USD mỗi tháng. Dù thấp hơn những gì từng nhận tại M.U, nhưng mức lương này của Ibrahimovic vẫn thuộc hàng "đáng mơ ước" đối với một cầu thủ đã bước qua tuổi 38.

Để nói một cách chi tiết hơn, thu nhập của Ibrahimovic không đơn thuần gồm mức lương thi đấu mà còn đến từ nhiều nguồn khác, đặc biệt là những hợp đồng làm đại diện thương hiệu.

Những nhãn hàng nào đang hợp tác với Zlatan Ibrahimovic?

Trong quãng thời gian từ 2004 đến 2014, Ibrahimovic là đại diện chính thức cho thương hiệu Nike Mercurial Athlete. Anh thu về những khoản tiền rất lớn từ hoạt động này. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt thương hiệu trang phục thể thao A-Z, Ibrahimovic đã không làm đại diện thương hiệu cho bất cứ nhãn hàng thời trang nào khác.

Ibrahimovic có một hợp đồng quảng cáo giày với Adidas trong quãng thời gian 2016-17. Song, anh bất ngờ quay lại hợp tác với Nike vào năm 2017 và đang sử dụng giày Nike Mercurial khi thi đấu. Dẫu vậy, Ibrahimovic không đóng vai trò đại diện cho nhãn hàng này nên không đăng tải bất cứ hình ảnh sản phẩm nào của hãng này lên Instagram hay Twitter.

Trong vài năm trở lại đây, Ibrahimovic đã tham gia quảng cáo cho nhiều dòng xe của hãng Volvo, xuất hiện trong một số quảng cáo trên truyền hình và tham gia sự kiện quảng bá cho một doanh nghiệp tại Thuỵ Điển hồi tháng 9/2017.

Ngoài ra, Ibrahimovic còn quảng cáo cho sản phẩm của một số nhãn hàng như đồ uống thể thao Vitamin Well, Microsoft Xbox hay Nivea.

Zlatan Ibrahimovic kinh doanh ở những lĩnh vực nào?

Vào tháng 6/2016, Ibrahimovic đưa công ty riêng A-Z đi vào hoạt động và bắt đầu kinh doanh trang phục thể thao. Cầu thủ này cùng đối tác là Petter Varner - Giám đốc của Varner (ông lớn trong ngành thời trang tại Thuỵ Điển) cho ra đời A-Z với tinh thần "mang thể thao tới tất cả mọi người".

Ở quãng thời gian còn thi đấu trong màu áo PSG, Ibrahimovic đã khởi động dự án kinh doanh nước hoa mang thương hiệu Ibrahimovic Parfums, bắt tay với Olivier Pescheux - nhà sản xuất nước hoa hàng đầu thế giới đến từ công ty Givaudan.

Ngoài ra, tiền đạo này còn có một trò chơi trực tuyến trên di động mang tên Zlatan Legends.

Zlatan Ibrahimovic tham gia vào những hoạt động từ thiện nào?

Ibrahimovic đã hợp tác với Chương trình Lương thực thế giới (WFP) trong nhiều năm, góp phần quảng bá những chiến dịch mang tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Một trong những chiến dịch đặc biệt nhất mà anh cùng nhiều cầu thủ khác tham gia mang tên "805 Million Names" (805 triệu cái tên). Trước một trận đấu của PSG, họ đã xăm lên mình tên của 50 người đang phải chịu ảnh hưởng của nạn đói.

Trong một buổi trả lời truyền thông hồi tháng 2/2015, Ibrahimovic nói: "Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người đều nhận ra tôi, gọi tên tôi và reo hò. Tuy nhiên, có những cái tên mà không được ai nhớ tới, không ai động viên, đó chính là 805 triệu người đang phải chịu nạn đói trên thế giới."

"Người hâm mộ của tôi có ở khắp mọi nơi. Và kể từ giờ, tôi muốn sự ủng hộ này được san sẻ tới những người kém may mắn, họ là những nhà vô địch thực sự. Vậy nên bất cứ khi nào bạn nghe thấy tên của tôi, hãy nhớ đến tên của những con người này nữa."

Năm 2014, Ibrahimovic từng tài trợ cho một đội bóng khuyết tật tại Thuỵ Điển đi tham dự Giải vô địch bóng đá INAS (dành cho người khuyết tật trí tuệ).

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem