Thiếu ngân sách cho giáo dục đại chúng

Thứ sáu, ngày 28/10/2011 10:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục chỉ đủ chi lương cho giáo viên, không đủ chi cho nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, tài liệu tham khảo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên.
Bình luận 0

Hội thảo tham vấn ngân sách giáo dục Việt Nam vừa được Liên minh Vì giáo dục cho mọi người tổ chức.

Bà Thái Thị Xuân Đào - Hội Giáo dục người lớn Việt Nam (NAAE) cho biết: Hiện nay đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục không chính quy còn quá ít, chưa tương xứng với vị trí, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ đào tạo ngày càng lớn cho ¾ dân số.

Theo bà Đào, tỷ lệ 2,83% tổng ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục, chỉ đủ chi lương cho giáo viên, không đủ chi cho nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, tài liệu tham khảo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem