Tổng thống Belarus
-
Hôm 28/3, Belarus xác nhận sẽ tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, nói rằng quyết định này là một phản ứng đối với nhiều năm áp lực từ phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và việc các quốc gia thành viên NATO xây dựng quân đội gần biên giới Belarus.
-
Hôn 28/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp để cập nhật tình hình chiến sự. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách, ông Colin Kahl không loại trừ khả năng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm 2 đến 3 năm nữa.
-
Hôm 28/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh. Trước đó, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết Nga có thể mang đến thách thức mới ở Biển Đen sau cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc và Nam Phi.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bình luận rằng Ukraine nên "nhanh chóng làm hòa với Nga", hãng thông tấn nhà nước Belarus BELTA đưa tin. Trong khi đó, Pháp đang chuẩn bị tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga đồng thời tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine.
-
Một nhà ngoại giao cấp cao giải thích rằng nhóm quân sự Nga-Belarus được thành lập để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm ẩn.
-
Hôm 16/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận nếu không có mối quan hệ thân tình với Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin thì Belarus có khả năng đã ở cùng vị trí với Ukraine.
-
Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko đã đến thăm khu huấn luyện chiến đấu Obuz-Lesnovsky ở Brest, nơi các nhân viên của Goskomvoenprom (Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nhà nước) cho ông xem các thiết bị bay không người lái do Belarus sản xuất và các thiết bị quân sự khác.
-
Belarus đã bắt đầu triển khai một lực lượng quân sự chung với Nga trên lãnh thổ của mình, Tổng thống Alexander Lukashenko nói với các nhà báo hôm 14/10.
-
Tên lửa lại dội xuống thủ đô Kiev ngày thứ 2 liên tiếp khi các dịch vụ khẩn cấp đặt toàn bộ Ukraine trong tình trạng báo động về các cuộc tấn công tên lửa khác của Nga vào thứ Ba 11/10, theo Independent.
-
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết hôm 10/10 rằng, nước này sẽ không chia sẻ kết quả điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream với chính quyền Nga hoặc Gazprom (GAZP.MM).