Tổng thống Belarus thừa nhận nước này 'suýt' giống như Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 17/12/2022 13:34 PM (GMT+7)
Hôm 16/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận nếu không có mối quan hệ thân tình với Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin thì Belarus có khả năng đã ở cùng vị trí với Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Belarus thừa nhận nước này 'suýt' giống như Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Getty

Ông Lukashenko đã đưa ra bình luận trong cuộc họp liên quan đến các vấn đề hợp tác giữa Belarus và Nga, hãng thông tấn BelTA đưa tin. Cuộc họp diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia dự kiến diễn ra vào thứ Hai (19/12) tại Minsk, thủ đô Belarus.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ là kẻ thù của Nga", ông Lukashenko nói. "Và sẽ không bao giờ lạnh nhạt với Nga. Đây là quốc gia gần gũi nhất với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trong thời gian chúng tôi nắm quyền, chúng tôi sẽ tuân theo xu hướng này. Nếu không thì mọi chuyện đã giống như ở Ukraine".

Ông Lukashenko nói rằng đất nước của ông có liên kết với Nga, nhưng "với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập", đồng thời nhấn mạnh nước này kiểm soát lãnh thổ của chính mình.

Kể từ khi Tổng thống Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, Belarus đã trở thành một trong những đồng minh chiến lược thân cận nhất của Nga khi Moscow phải đối mặt với những chỉ trích từ phương Tây. Tổng thống Lukashenko đã công khai ủng hộ ông Putin, thậm chí cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ biên giới Belarus-Ukraine, giúp tiếp cận gần hơn với thủ đô Kiev.

"Tôi nói điều này một cách hoàn toàn chân thành. Bất chấp khó khăn, nếu Nga coi chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, đồng thời là một quốc gia rất gần gũi, đáng tin cậy, chúng tôi sẵn sàng xây dựng mối quan hệ", ông Lukashenko cho biết hôm 16/12. "Tuy nhiên, chúng ta phải tiến hành từ tiền đề rằng Belarus là một quốc gia có chủ quyền và độc lập".

Có rất nhiều tin đồn trong những tháng gần đây liên quan đến việc Belarus can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Giới chức Ukraine trước đó cảnh báo Belarus rằng nước này sẽ "đáp trả gay gắt như cách Kiev đáp trả chiến dịch của Moscow".

Trong một báo cáo từ đầu tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) khẳng định rằng sự tham gia của Belarus vẫn "rất khó xảy ra".

Javed Ali, giáo sư chuyên về chính sách và ngoại giao quốc tế của Đại học Michigan, trước đây đã nói với Newsweek rằng động thái tham gia xung đột sẽ gây ra những hậu quả lâu dài tiềm tàng đối với chính Belarus.

"Belarus sẽ gặp phải rủi ro đáng kể. Hãy nhìn vào hậu quả mà quân đội Nga phải chịu ở Ukraine", ông Ali nói. "Belarus là một quốc gia nhỏ bé với nguồn lực quân sự hạn chế. Việc mất vài trăm hoặc vài nghìn quân sẽ rất tàn khốc đối với họ".

Trong hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, ông Lukashenko cho biết các quan chức Belarus và Nga sẽ chủ yếu thảo luận về vấn đề kinh tế, cũng như tình hình chính trị, quân sự trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem