Tổng thống Biden ngầm xác nhận Mỹ sẽ gửi quân đến Ukraine?

Lê Phương Thứ bảy, ngày 26/03/2022 16:30 PM (GMT+7)
Hôm 25/3, trong cuộc nói chuyện với các thành viên của Sư đoàn Dù số 82 ở Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ám chỉ rằng họ có thể sẽ có mặt tại Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Biden ngầm xác nhận Mỹ sẽ gửi quân đến Ukraine? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda, ở Rzeszow, Ba Lan, ngày 25/3/2022. Ảnh: Getty

Trong buổi gặp mặt hôm 25/3, ông Biden nói với các thành viên của Sư đoàn Dù số 82 của Quân đội Mỹ đóng tại Ba Lan: "Các bạn sẽ tự mình chứng kiến mọi thứ khi ở đó… Thậm chí một số người trong chúng ta đã ở đó. Các bạn sẽ thấy những phụ nữ, những thanh niên Ukraine đang cố gắng bảo vệ đất nước".

Theo nhiều chuyên gia, đây có thể là một lời xác nhận ngầm rằng Mỹ sẽ triển khai quân đến Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết quan điểm của ông Biden về việc không gửi quân đến Kiev vẫn không có gì thay đổi.

Trước đó, Tổng thống Biden khẳng định quân đội Mỹ sẽ không can thiệp vào Ukraine và đã loại trừ việc thiết lập một "vùng cấm bay" ở nước này. Ông lập luận rằng điều này có thể dẫn đến một "cuộc chiến tranh thế giới thứ ba".

Không rõ ông Biden có ý gì khi nói với binh sĩ rằng "một số người trong các bạn đã đến đó rồi". Được biết, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida đang trong quá trình huấn luyện với các lực lượng Ukraine khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng trước, và nhanh chóng bị triệu hồi về nước. Sư đoàn Dù 82 đã được gửi thẳng đến Ba Lan từ Căn cứ Bragg ở Bắc Carolina vào tháng 2/2022.

Chia sẻ của ông Biden làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có thể chuẩn bị can thiệp vào Ukraine. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Nhà Trắng ngay sau đó đã nói: "Tổng thống đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine và hiện tại vẫn không có sự thay đổi nào trong quan điểm đó".

Hiện tại, có khoảng 100.000 lính Mỹ ở châu Âu, số lượng nhiều nhất được triển khai ở châu lục này kể từ năm 2005. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra một "thực tế an ninh mới" tại châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem