Tổng thống Nga Putin sa thải 110.000 viên chức chính phủ

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 25/07/2015 18:51 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký quyết định sa thải hàng loạt gần 110.000 viên chức chính phủ nhằm thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu công.
Bình luận 0

Cụ thể, theo CNN Money, ông chủ Điện Kremlin đã ban hành sắc lệnh cắt giảm số lượng nhân sự của Bộ Nội vụ hồi tuần trước. Theo đó, 10% nhân sự Bộ này sẽ bị sa thải.

"Giới hạn số lượng nhân sự tối đa của Bộ Nội vụ được ngân sách liên bang trả lương (không bao gồm nhân viên an ninh toà nhà và nhân viên bảo dưỡng) ở mức 1.003.172 người", sắc lệnh do ông Putin ký hồi tuần trước viết. 

img

Trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu chính phủ, Tổng thống Nga Putin vừa ký quyết định sa thải hơn 110.000 viên chức Bộ Nội vụ

Theo Interfax, trước đó, sắc lệnh tổng thống ngày 5.5.2014 của Nga cho phép số lượng nhân sự Bộ Nội vụ lên tới 1.113.172 người. Sắc lệnh mới yêu cầu Bộ cắt giảm xuống còn 1.003.172 người, tức giảm 10%.

Động thái trên của Tổng thống Putin là một phần của chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm 10% chi tiêu chính phủ nhằm đối phó với những khó khăn về kinh tế do giá dầu thế giới giảm mạnh và Moscow thấm đòn trừng phạt của phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine.

Trong quý đầu tiên của năm 2015, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, nền kinh tế Nga bị sụt giảm ở mức 2,2%. IMF dự đoán tới cuối năm nay, GDP của Nga sẽ sụt giảm sẽ sụt giảm 3,8% trong năm nay và hơn 1% trong năm 2016.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, ông chủ Điện Kremlin cũng tự cắt giảm 10% lương, ngay sau khi yêu cầu tất cả các bộ trong chính phủ, trừ Bộ Quốc phòng, cắt giảm chi tiêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem