Tổng thống Nga
-
Dịch vụ báo chí Điện Kremlin ngày 3/5 cho biết lịch trình làm việc của Tổng thống Nga vẫn không thay đổi, sau khi cáo buộc Ukraine tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin.
-
Theo Pravda, lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã yêu cầu chính quyền Nga tuyên bố kết thúc chiến tranh và tập trung vào việc giành chỗ đứng trong các vùng lãnh thổ đã giành được quyền kiểm soát từ Ukraine.
-
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev "nắn gân" Mỹ bằng tuyên bố rằng Nga có một loại vũ khí "độc nhất vô nhị" có khả năng tiêu diệt cả Mỹ, Pravda cho biết.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự đoán rằng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Putin nhận ra rằng ông không thể sáp nhập một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine, kênh tin tức truyền hình Đức NTV đưa tin.
-
Tổng thống Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo yêu cầu của nước này đồng thời chỉ đích danh quốc gia đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).
-
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - người được cho là "cánh tay phải" của Tổng thống Putin vừa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng thông tấn Nga rằng, các lực lượng Nga có thể phải tiến xa tới Kiev hoặc Lviv ở Ukraine.
-
Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đang tiến hành 17 cuộc điều tra, từ Ukraine và các quốc gia châu Phi như Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Kenya đến Venezuela ở Mỹ Latinh và các quốc gia châu Á như Myanmar và Philippines.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký hơn chục văn bản về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực từ thương mại, công nghiệp đến khoa học và quân sự. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến triển vọng hòa bình ở Ukraine.
-
Hôm nay (21/3) là ngày hội đàm thứ 2 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau hội đàm, 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung, sau đó là quốc yến tại Điện Kremlin.
-
Tổng thống Nga đã bác bỏ các báo cáo của truyền thông phương Tây rằng một "nhóm thân Ukraine" đứng sau các cuộc tấn công đường ống Nord Stream.