Tổng thống Obama: Phán quyết về Biển Đông mang tính ràng buộc

Duy Anh Thứ năm, ngày 08/09/2016 13:24 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8.9 đã cảnh báo rằng, phán quyết của Tòa Trọng tài bác bỏ 'đường lưỡi bò' của Trung Quốc trên Biển Đông là mang tính “ràng buộc”.
Bình luận 0

Phát biểu tại một hội nghị cấp cao với các nhà lãnh đạo châu Á tại Lào, ông Obama nói: “Phán quyết lịch sử của Tòa trọng tài hồi tháng 7, mang tính ràng buộc, đã giúp làm rõ các vấn đề quyền về biển trong khu vực”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông nhận thấy phán quyết trên đã làm leo thang căng thẳng.

Ông Obama kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các quy tắc của pháp luật và không đơn phương gây căng thẳng trên Biển Đông. Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố phớt lờ phán quyết này.

img

Tổng thống Mỹ Obama tại Lào.

Ông Obama cho biết, Mỹ muốn làm việc mang tính xây dựng với các nước Đông Nam Á nhằm giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ông, Mỹ muốn những tranh chấp này được giải quyết một cách hòa bình và sẽ tiếp tục làm việc để biến điều đó thành hiện thực.

Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ đối tác với Đông Nam Á và thúc đẩy “trật tự dựa trên những quy tắc” trong khu vực. Ông cho hay, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn tất Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hiệp định này đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua.

Trung Quốc nhiều lần chỉ trích Mỹ can thiệp và cáo buộc Washington “sử dụng phán quyết để thúc đẩy cuộc đối đầu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem