Tổng thống Putin đề nghị tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 2

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 13/10/2022 13:55 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 có thể vận chuyển năng lượng cho phương Tây nếu nó được chứng minh là an toàn sau hàng loạt vụ nổ gần đây.
Bình luận 0
Tổng thống Putin đề nghị tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 2 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU) thông qua một liên kết của đường ống Nord Stream 2 nối với Đức dưới biển Baltic.

Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow hôm 12/10, ông Putin nói rằng một trong hai mối liên kết của đường ống vẫn được điều áp bất chấp một loạt các vết nứt hồi tháng trước gây ra rò rỉ lớn, khiến khí gas phun ra ngoài khơi Đan Mạch và Thụy Điển.

Đường ống Nord Stream 1 cũng bị vỡ do các vụ nổ mạnh vào tháng 9.

Các quan chức Đức, Đan Mạch và Thụy Điển vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

Ông Putin nói rằng nếu các cuộc kiểm tra chứng minh đường dẫn Nord Stream 2 hoạt động an toàn, Nga sẵn sàng sử dụng đường ống này để bơm khí đốt sang châu Âu với công suất 27 tỷ mét khối (bcm) một năm.

Nord Stream 2 chưa bao giờ đưa khí đốt tự nhiên đến châu Âu vì Đức đã ngăn đường ống này bắt đầu hoạt động ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

Ông Putin cũng lặp lại cáo buộc trước đó rằng Mỹ có khả năng đứng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream, tuy nhiên ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Ông Putin nói: "Hành động phá hoại Nord Stream 1 và 2 là hành động khủng bố quốc tế nhằm gây ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của toàn lục địa thông qua việc ngăn chặn nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ", ông Putin cho rằng Mỹ muốn buộc châu Âu chuyển sang nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng có giá đắt hơn.

Mặc dù vậy, chính phủ Đức đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị của Tổng thống Putin.

"Chúng tôi thấy rằng Nga không còn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy nữa, và ngay cả trước khi xảy ra thiệt hại đối với Nord Stream 1, chúng tôi đã không còn nhận được bất kỳ dòng khí đốt nào", phát ngôn viên chính phủ Đức Christiane Hoffmann nói với các phóng viên.

"Vì vậy, đối với chúng tôi, không có lý do gì để tin rằng điều đó sẽ thay đổi", bà nói. 

Mặc dù Nga vẫn đang bơm khí đốt tới châu Âu thông qua Ukraine, các vụ nổ trên đường ống Nord Stream đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu năng lượng mà 27 quốc gia thành viên EU phải đối mặt khi mùa đông tới.

Trước khi các vụ nổ xảy ra, Nga đã cắt giảm nguồn cung dọc Nord Stream 1. Moscow đổ lỗi cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu cáo buộc Tổng thống Putin cố tình cắt giảm xuất khẩu năng lượng nhằm làm suy yếu sự ủng hộ đối với Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem