"Phe ly khai đẩy mạnh hoạt động là do thực tế quân đội Ukraine đã bao vây những vùng đông người ở và đang bắn trực tiếp vào các khu dân cư", Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của lực lượng này là cứu dân thường.
"Đây là điều nhiều nước, trong đó có các nước châu Âu, rất tiếc, không muốn chú ý đến", ông Putin nói thêm và cho rằng Kiev từ chối đối thoại chính trị thực chất với miền Đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kêu gọi đàm phán ngay lập tức về “quy chế bang” tại miền đông và nam Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở khu vực này.
Tờ New York Times (Mỹ) dẫn lời ông Putin trong cuộc phỏng vấn trên Đài truyền hình quốc gia Nga nói: “Chúng ta cần lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc, hòa bình không chỉ về các vấn đề kỹ thuật mà còn về các vấn đề tổ chức chính trị của xã hội và cơ chế bang cho khu vực đông nam Ukraine với mục tiêu bảo vệ các lợi ích hợp pháp của người dân sống ở đó”.
Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga không thể đứng ngoài khi người dân bị bắn giết tại Ukraine. Phát biểu của ông chủ điện Kremlin được đưa ra hai ngày sau việc so sánh chính quyền Kiev với phát xít và cảnh báo phương Tây chớ “đụng vào chúng tôi”, trong khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay kêu gọi cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk, Belarus tiến tới "một lệnh ngừng bắn vô điều kiện tức thì" ở đông Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA, RIANovosti
Ông Lavrov cũng cho rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine đề xuất, trong đó yêu cầu phe ly khai thân Nga phải đồng ý phi quân sự hóa, là không thực tế. "Chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện, không phải cứ khăng khăng những yêu cầu phi thực tế rằng phe nổi dậy phải từ bỏ vũ khí và mặc cho kẻ khác giết mình", Telegraph dẫn lời ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh "sẽ không có sự can thiệp quân sự từ phía Nga vào xung đột ở Ukraine". Các nước phương Tây cáo buộc Nga xâm lược Ukraine, nhưng Moscow hiện vẫn bác bỏ.
Cuộc đàm phán hòa bình diễn ra hôm nay ở Minsk sẽ có sự tham dự của đại diện Nga, Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Phe ly khai ở đông Ukraine trước đó cho biết cũng sẽ tham gia cuộc họp.
Tuần qua, quân đội Ukraine liên tiếp hứng chịu thất bại và phải tháo chạy trước những đợt phản công vũ bão của dân quân miền đông nước này. Dân quân thông báo, hôm 31.8, họ thả hàng trăm lính Ukraine bị bắt trong chiến dịch phản công tuần trước. Lo ngại Mariupol sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của phe ly khai, quân đội Kiev đang tăng cường phòng ngự, trong khi nhiều người dân lũ lượt rời khỏi thành phố.
Lực lượng ly khai vừa tuyên bố giành một chiến thắng mới, với việc quân đội Ukraine rút chạy khỏi sân bay Donetsk.
Reuters đưa tin, giao tranh đã lan ra biển lần đầu tiên, khi dân quân dùng trọng pháo bắn tàu hải quân Ukraine. Một sĩ quan biên phòng Ukraine ngày 1.9 nói rằng, tàu tuần tra bị bắn chìm, 8 thủy thủ đã được cứu, 7 người bị thương, 2 người vẫn mất tích.
(Theo VnEpress, Lao động)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.