Tổng thống Putin tới Belarus, Kiev 'ngồi trên đống lửa' lo Nga mở cuộc tấn công mới vào Ukraine

Phương Đăng (theo Ala) Thứ hai, ngày 19/12/2022 17:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin đã bay tới Belarus vào hôm nay 19/12 trong bối cảnh Kiev lo sợ rằng Nga có ý định gây áp lực buộc đồng minh cũ của Liên Xô tham gia vào cuộc tấn công trên bộ mới vào Ukraine và mở lại một mặt trận mới, theo Alarabiya.
Bình luận 0
Tổng thống Putin tới Belarus, Kiev 'ngồi trên đống lửa' lo Nga mở cuộc tấn công mới vào Ukraine  - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Alexander Lukashenko. Ảnh IT

Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Belarus để hội đàm với người đồng cấp Alexander Lukashenko sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga tới Minsk kể từ năm 2019 - trước đại dịch Covid-19 và làn sóng biểu tình ở Belarus vào năm 2020. Tổng thống Lukashenko đã đè bẹp được các cuộc biểu tình với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Điện Kremlin.

Nga công khai cho biết, Tổng thống Putin tới thăm và làm việc tại Belarus theo lời mời của Tổng thống Lukashenko. 

"Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các khía cạnh chính của việc phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược và liên minh Nga - Belarus, với trọng tâm là sự hội nhập trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh Nga - Belarus cũng như các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực", Điện Kremlin tuyên bố, không nhắc đến Ukraine trong chương trình nghị sự của 2 nhà lãnh đạo.

Về phía Belarus, Tổng thống Lukashenko cho biết chủ đề chính của cuộc hội đàm với Tổng thống Putin sẽ là vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, ông Lukashenko nói thêm rằng ông và nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ thảo luận về quốc phòng và an ninh trong khu vực.

Chuyến thăm của ông Putin tới Belarus diễn ra trong bối cảnh Kiev lo sợ rằng Nga có ý định gây áp lực buộc đồng minh cũ của Liên Xô tham gia vào cuộc tấn công trên bộ mới vào Ukraine và mở lại một mặt trận mới, theo Alarabiya.

Người đứng đầu Lực lượng Liên quân Ukraine (JFO) Trung tướng Serhiy Naiev cảnh báo rằng, theo quan điểm của ông, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Belarus có mục đích thuyết phục các lực lượng vũ trang Belarus tham gia rộng rãi hơn vào chiến dịch chống lại Ukraine trên thực địa.

Đồng tình, một số nhà phân tích và quan chức quân sự cũng cho rằng Tổng thống Putin có thể sẽ tìm cách thuyết phục ông Lukashenko triển khai binh sĩ Belarus cùng lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự chung tại Ukraine.

Tuần trước, Tướng hàng đầu của Ukraine Valery Zaluzhniy cảnh báo rộng rãi rằng Nga đang huy động thêm 200.000 binh sĩ cho một cuộc tấn công lớn mới vào Ukraine. Cuộc tấn công có thể đến từ phía đông, phía nam hoặc thậm chí từ Belarus vào đầu tháng 1, nhưng nhiều khả năng là vào mùa xuân.

 Tổng thống Volodymir Zelensky đêm 18/12 khẳng định, việc bảo vệ biên giới Ukraine là một “ưu tiên hàng đầu” và Kiev sẵn sàng cho mọi kịch bản của Nga và đồng minh Belarus.

“Bảo vệ biên giới của đất nước, với cả Nga và Belarus – là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi kịch bản phòng thủ có thể xảy ra”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video hằng đêm gửi tới người dân Ukraine.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem