Tổng thống Zelensky chỉ trích một số quốc gia châu Âu mua dầu của Nga

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 15/04/2022 13:47 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng việc các nước EU tiếp tục mua dầu của Nga cũng đồng nghĩa với "kiếm tiền bằng xương máu của người khác".
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky chỉ trích một số quốc gia châu Âu "kiếm tiền bằng xương máu của người khác" - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại địa điểm xảy ra vụ thảm sát hàng loạt ở Bucha (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu với BBC News, Tổng thống Zelensky nhắc đến một số quốc gia châu Âu mà ông cho rằng không ủng hộ các nỗ lực cấm vận bán dầu từ Nga. Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh phương Tây cần cung cấp cho Ukraine thêm vũ khí, đồng thời cho biết số dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột cho đến nay đã lên mức rất cao.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi không hiểu làm thế nào bọn họ lại có thể kiếm tiền từ xương máu của người Ukraine. Thật không may, đây là điều mà một số quốc gia châu Âu đã và đang làm". 

Ông giải thích: "Lệnh cấm vận dầu mỏ là một trong những biện pháp vô cùng quan trọng để đạt được hòa bình, tuy nhiên một số nước không hề ủng hộ quyết định này. Liên minh châu Âu cần cùng nhau thảo luận với các quốc gia này để thống nhất về một thái độ chung".

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Một số bạn bè và đối tác của chúng tôi hiểu rằng tình thế giờ đã khác, đây không còn là vấn đề kinh doanh và tiền bạc nữa, đây là một vấn đề của sự sống còn. Mỹ, Anh, một số quốc gia châu Âu... Họ đang cố gắng giúp đỡ hết mức có thể. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần sự hỗ trợ một cách nhanh chóng, mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ là thời điểm thích hợp duy nhất!"

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống cũng nhắc lại đầy xúc động rằng một số công dân Ukraine đã bị bắt cóc và đưa qua biên giới đến Nga.

Ông nói: "Chúng tôi có thông tin rằng bên cạnh hàng chục nghìn người thiệt mạng, còn rất nhiều người đã biến mất. Những tài liệu về họ đã bị thay thế, họ được cấp hộ chiếu Nga và được đưa vào sâu trong  đất Nga - một số đến trại, một số đến các thành phố khác. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với những người này. Không ai biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng".

Ông Zelensky nói thêm rằng những hành động mà lực lượng Nga gây ra ở thành phố Mariupol, miền nam Ukraine cũng như ở Bucha đã khiến khả năng đàm phán hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Ông nói: "Vụ việc ở Bucha có khả năng kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình. Vấn đề không phải ở chúng tôi, mà là ở Nga. Họ sẽ không có nhiều cơ hội để nói chuyện với chúng tôi".

Trước đó, Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Bucha và mô tả bằng chứng được đưa ra là một "sự giả mạo" do phương Tây dàn dựng nên. Moscow cho biết trong thời gian Bucha nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, không một cư dân địa phương nào phải chịu bất kỳ hành động bạo lực nào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem