Tổng thống Zelensky sa thải quan chức cấp cao Ukraine vì nguyên nhân bất ngờ

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 18/07/2022 07:41 AM (GMT+7)
Hôm 17/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bất ngờ sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa của Ukraine (SBU) và tổng công tố nước này.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky sa thải quan chức cấp cao Ukraine vì nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Kiev, Ukraine ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Việc sa thải giám đốc SBU Ivan Bakanov, một người bạn thời thơ ấu của ông Zelensky và Tổng công tố Iryna Venediktova, người đóng vai trò quan trọng trong việc truy tố tội ác chiến tranh của Nga, đã được công bố trên trang web của tổng thống.

Bakanov được bổ nhiệm làm người đứng đầu SBU vào năm 2019, một trong những gương mặt mới nổi lên sau khi Zelensky, một cựu diễn viên hài, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu năm đó.

Zelensky đã bổ nhiệm Oleksiy Symonenko làm tổng công tố viên mới theo một lệnh hành pháp riêng biệt cũng được công bố trên trang web của tổng thống.

Đây được coi như một trong những vụ sa thải chính trị lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2, buộc toàn bộ bộ máy nhà nước Ukraine phải tập trung vào nỗ lực chiến tranh.

Trong một bài đăng trên Telegram, Zelensky cho biết ông đã sa thải các quan chức cấp cao vì có nhiều thông tin cho rằng nhiều thành viên trong các cơ quan của họ đã hợp tác với Nga.

Ông cho biết 651 trường hợp bị cáo buộc phản quốc và hợp tác với Nga, cũng như hơn 60 quan chức từ các cơ quan của Bakanov và Venediktova hiện đang làm việc chống lại Ukraine trên các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Số lượng các trường hợp liên quan đặt ra thách thức to lớn đối với nhà nước Ukraine. Ông Zelensky nói: "Một loạt tội ác chống lại nền tảng an ninh quốc gia của nhà nước Ukraine, điều này đặt ra những câu hỏi rất nghiêm trọng đối với các nhà lãnh đạo có liên quan".

Ông nói thêm: "Mỗi câu hỏi này sẽ cần một câu trả lời thích hợp".

Quân đội Nga đã chiếm được nhiều vùng phía nam và phía đông của Ukraine. Theo thống kê, hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và nhiều thành phố bị phá hủy.

Vẫn chưa rõ làm thế nào mà khu vực Kherson phía nam lại thất thủ nhanh chóng như vậy, trái ngược với sự kháng cự quyết liệt ở Kiev khiến Nga cuối cùng phải rút lui để tập trung đánh chiếm trung tâm công nghiệp Donbass phía đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem