Tổng thư ký NATO cảnh báo rắn Trung Quốc vì Ukraine

Phương Đăng (theo AA) Thứ tư, ngày 29/05/2024 10:11 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng việc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho sự hợp tác của Bắc Kinh với phương Tây trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức mới đây.
Bình luận 0
Tổng thư ký NATO cảnh báo rắn Trung Quốc vì Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh IT

“Trung Quốc nói rằng họ muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Bắc Kinh đang thúc đẩy cuộc chiến ở châu Âu. Họ không thể có được cả hai điều đó”, ông Stoltenberg tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức, Welt am Sonntag hôm 27/5.

Ông Stoltenberg cho rằng, sự hỗ trợ của Trung Quốc rất quan trọng đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

"Có sự gia tăng rõ ràng về doanh số bán các bộ phận máy móc, vi điện tử và các công nghệ khác mà Moscow sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay nhằm chống lại Ukraine”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Ông Stoltenberg cũng nhắc lại rằng NATO hiện không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine hoặc mở rộng chiếc ô phòng không của liên minh tới Ukraine, đồng thời khẳng định một lần nữa rằng NATO sẽ không tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Kêu gọi các nước NATO hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, ông nói: "Chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng. Chúng ta cần gửi thêm vũ khí và đạn dược tới Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa".

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh sự cần thiết của các đồng minh để đổi mới kho quân sự của họ đồng thời tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược.

"Nếu (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đạt được điều ông ấy muốn ở Ukraine, sẽ không có an ninh lâu dài ở châu Âu và thế giới nói chung sẽ trở nên bất ổn hơn. Chúng ta phải ngăn chặn Nga gây hấn hơn nữa. Chính sách xoa dịu Putin sẽ không hiệu quả”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuối tuần trước ông Stoltenberg kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công vào Nga.

"Đã đến lúc các đồng minh nên xem xét liệu họ có dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí họ đã viện trợ cho Ukraine hay không. Đặc biệt là hiện nay khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, gần biên giới với Nga, việc từ chối cho Ukraine sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga sẽ khiến kiev rất khó để tự vệ", ông Stoltenberg nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Economist cuối tuần trước.

Nga đã đáp trả lại tuyên bố của ông Stoltenberg. Ngày 27/5, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Moscow coi phát biểu của ông Stoltenberg là lập trường chính thức của toàn bộ NATO và Nga sẽ đáp trả tương ứng.

"NATO ngày càng gia tăng mức độ leo thang, NATO đang đưa ra những lời lẽ hiếu chiến và rơi vào trạng thái 'hưng phấn thời chiến'”, ông Peskov nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem