Tổng thư ký NATO tuyên bố táo bạo về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk

V.N (Theo Reuters, RN) Thứ bảy, ngày 31/08/2024 14:31 PM (GMT+7)
Cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là hợp pháp và nằm trong quyền tự vệ của Kiev - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong phản ứng đầu tiên của ông về cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
Bình luận 0
Tổng thư ký NATO tuyên bố táo bạo về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters.

"Ukraine có quyền tự vệ. Và theo luật quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới" - ông Stoltenberg nói với tờ Welt am Sonntag, đồng thời cho biết NATO không được thông báo về kế hoạch của Ukraine trước đó và không tham gia kế hoạch.

Tổng thư ký NATO cho biết Ukraine đang đối mặt với nguy cơ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng việc tiến hành chiến dịch quân sự là do Kiev quyết định.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã làm rõ rằng chiến dịch nhằm tạo ra một khu vực đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công thêm từ phía Nga qua biên giới" - ông nói.

"Như tất cả các hoạt động quân sự, điều này đi kèm với những rủi ro. Nhưng đó là quyết định của Ukraine để tự vệ".

Kyiv đã phát động một cuộc xâm nhập lớn qua biên giới vào khu vực Kursk hôm 6/8, trong khi quân đội Moscow tiếp tục tiến về phía trung tâm chiến lược Pokrovsk ở miền Đông Ukraine.

Cuộc xâm nhập cũng đã được thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng NATO - Ukraine hôm 28/8. Kev đã yêu cầu cuộc họp này giữa làn sóng tấn công bằng không quân lớn nhất của Moscow vào nước láng giềng.

Hội đồng tập hợp các thành viên của liên minh quân sự phương Tây và Ukraine, được thành lập năm ngoái để tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn giữa liên minh và Kiev.

Nga đã gọi hoạt động ở Kursk là một "sự khiêu khích lớn" và cho biết sẽ trả đũa.

Hôm 30/8, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới vùng Kursk, các đơn vị quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 7.800 quân nhân Ukraine, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 15 bệ phóng đa nòng hệ thống tên lửa, bao gồm 4 tên lửa HIMARS MLRS.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky  thừa nhận rằng với cuộc tấn công khu vực Kursk, Kiev muốn chuyển hướng Lực lượng vũ trang Nga khỏi các hướng khác - chủ yếu từ Krasnoarmeysky ở Donetsk.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem