Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2015

Thứ năm, ngày 14/04/2016 19:25 PM (GMT+7)
Tờ Business Insider vừa công bố danh sách những quốc gia giàu nhất thế giới dựa theo nghiên cứu của Global Finance Magazine.
Bình luận 0

Theo nghiên cứu và phân tích của Global Finance Magazine, các quốc gia nhỏ đang chiếm ưu thế trong danh sách các nước giàu có nhất trên thế giới trong năm 2015. So với 1 năm trước, 3 nước giàu nhất hành tinh không thay đổi là Qatar, Luxembourg và Singapore.

Dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank và Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, Global Finance Magazine đã xếp hạng những quốc gia giàu nhất dựa trên sức mua tương đương trên bình quân đầu người. Nghiên cứu này cũng tính cả đến chỉ số lạm phát của các nước để có sự so sánh về mức sống giữa các quốc gia.

Theo thống kê, trong số 25 quốc gia giàu nhất thế giới có 12 quốc gia thuộc châu Âu. Nước Mỹ xếp thứ 9 và Canada xếp thứ 20, giảm so với các năm trước đó. Điều bất ngờ là nước Anh không có mặt trong top 25. Quốc gia này đứng thứ 27 với GDP bình quân theo đầu người là 39.224 USD.

img

1. Qatar- GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 146.011 USD.

img

2. Luxembourg - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 94.167 USD.

img

3. Singapore - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 84.821.

img

4. Brunei - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 80.335 USD.

img

5. Kuwait - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 71.600 USD.

img

6. Na Uy - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 67.619 USD.

img

7. UAE - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 67.201 USD.

img

8. Hong Kong (Trung Quốc) - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 57.676 USD.

img

9. Mỹ - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 57.045 USD.

img

10. Thuỵ Sỹ - GDP bình quân theo đầu người năm 2015 là 56.815 USD.

Kim Minh (VTV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem