Top 10 sao K-Pop bán được nhiều đĩa nhạc nhất 2015

Đức Kiên (theo Nate) Thứ sáu, ngày 18/12/2015 06:16 AM (GMT+7)
EXO đứng đầu trong danh sách 10 sao K-Pop bán được đĩa nhiều nhất năm nay.
Bình luận 0

Năm 2015 được xem là một năm sôi động với các album của các nhóm nhạc K-Pop. Mới đây danh sách tổng hợp 10 nhóm nhạc thần tượng bán được nhiều đĩa nhạc nhất năm 2015 đã được công bố. Danh sách này dựa trên số lượng đĩa nhạc bán ra và thu nhập từ tiền down nhạc trên mạng trực tuyến tại Hàn Quốc.

Các nhóm nhạc của công ty giải trí SM Entertainment là EXO, SHINee, Super Junior và SNSD lần lượt xếp các vị trí số 1, 3, 4 và 5 trong khi nhóm Big Bang của công ty YG đạt vị trí thứ 2.

Tiếp đó, nhóm BTS xếp thứ 6, VIXX thứ 7, Infinite xếp thứ 8, GOT7 thứ 9. Nữ ca sỹ duy nhất lọt top 10 là ‘em gái quốc dân Hàn’ IU.

EXO đã trở thành nhóm nhạc có số lượng đĩa bán ra nhiều nhất trong năm 2015 tuy nhiên lại không phải là nhóm có thu nhập cao nhất trong năm. Big Bang tuy bán được lượng đĩa ít hơn EXO nhưng là nhóm nhạc có doanh thu ‘khủng’ nhất trong năm, bao gồm các concerts, tour vòng quanh thế giới và đóng quảng cáo.

img

Thu nhập từ số lượng đĩa bán ra của EXO và lợi nhuận từ việc người nghe down nhạc về đạt 19,7 tỷ won (394 tỷ đồng) trong năm 2015, cao gấp hơn 2 lần so với nhóm nhạc đứng vị trí thứ 2 là Big Bang. Các chàng trai EXO thu được lợi nhuận từ việc bán album thứ 2 EXODUS và single mùa đông đặc biệt Sing for you. Tuy nhiên thu nhập từ việc down nhạc trực tuyến của EXO lại kém hơn nhiều so với Big Bang, chỉ đạt hơn 1,8 tỷ won (36 tỷ đồng) trong khi Big Bang đạt hơn 5 tỷ won (100 tỷ đồng).

img

Con số tương ứng với Big Bang ở vị trí thứ 2 là 8,4 tỷ won, tương đương 168 tỷ đồng qua việc phát hành album MADE series.

img

Vị trí thứ 3 là nhóm SHINee với 6,6 tỷ won (132 tỷ đồng) qua việc phát hành album thứ 4 của nhóm mang tên Odd, mini-album đầu tay của thành viên Jong Hyun mang tên BASE, Story OP.1 của Jong Hyun.

img

Vị trí thứ 4 là nhóm Super Junior với 6 tỷ won (120 tỷ đồng) khi phát hành album đặc biệt Devil kỷ niệm 10 năm thành lập, mini-album The beat goes của hai thành viên D&E, mini-album thứ hai của thành viên Kyu Hyun.

img

Nhóm nhạc nữ SNSD xếp vị trí thứ 5 với thu nhập 5,3 tỷ won (106 tỷ đồng) từ việc bán đĩa và thu lợi từ down nhạc trực tuyến khi cho ra mắt single Party, album thứ 5 Lion Heart, mini-album đầu tay I của Taeyeon.

img

Xếp vị trí thứ 6 là nhóm BTS với 5,2 tỷ won (104 tỷ đồng) thu nhập từ mini-album thứ 3 và 4.

img

Vị trí thứ 7 là nhóm VIXX với 3,6 tỷ won (72 tỷ đồng) từ single đặc biệt Boys Record, album thứ hai CHAINED UP, mini-album Beautiful Liar của hai thành viên Leo và Ravi.

img

Vị trí thứ 8 thuộc về nhóm Infinite với 3,5 tỷ won (70 tỷ đồng) thu nhập khi phát hành mini-album thứ 5 Reality cùng hai album nhỏ, Fly Again27 của Kim Sung Kyu.

img

Vị trí thứ 9 thuộc về GOT7 với việc phát hành album Just Right cùng mini-album thứ 4 đã thu về 2,6 tỷ won (52 tỷ đồng).

img

Vị trí thứ 10 thuộc về nữ ca sỹ IU thu về 2,4 tỷ won (48 tỷ đồng) từ việc phát hành mini-album thứ 4 Chat- Shire. Mặc dù album này khiến IU vấp phải nhiều chỉ trích nhưng sức hút của nó không hề nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem