Top 5 hãng xe "ngốn xăng" nhất

Bạch Dương Thứ hai, ngày 13/02/2017 07:55 AM (GMT+7)
Cùng tìm hiểu top 5 hãng xe "ngốn xăng" nhất theo nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA)
Bình luận 0

1. Toyota

img

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Toyota giảm 0,4 mpg xuống mức 25,2 mpg (~9,33 lít/100 km). Toyota gặp phải vấn đề tương tự như General Motors. Nền kinh tế nhiên liệu dòng xe tải được cải thiện, nhưng sản lượng sản xuất tăng lên.

2. Mercedes-Benz

img

Mercedes đã có một sự cải tiến nhỏ cho năm 2015. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của hãng khoảng 23,5 mpg (~10,01 lít/100 km).

3. Ford

img

Giống như Mercedes-Benz, Ford đã có sự cải tiến nhỏ khoảng 0,2 mpg cho các mô hình năm 2015. Theo EPA, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Ford khoảng 23,0 mpg (~10,23 lít/100 km).

4. GM

img

General Motors là một trong hai hãng xe đã giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, tuy nhiên nó vẫn được xếp vào các hãng xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cao.

5. FCA (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep và Ram)

img

Có lẽ nó không quá ngạc nhiên khi các xe của Fiat Chrysler xếp trong hàng những xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 21,8 mpg  (~10,79 lít/100 km). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem