Top 9 điều cấm kị “quái đản” nhất trong làng túc cầu

Thứ tư, ngày 22/07/2015 18:25 PM (GMT+7)
Vì các HLV, Ban lãnh đạo đội bóng luôn muốn tìm cho tất cả ngôi sao của CLB có được tình trạng sức khỏe tốt nhất trước và sau mỗi trận đấu, nên họ thường đưa ra những lệnh cấm. Thế nhưng, điều này đôi khi lại có tác dụng ngược lại, bởi những điều cấm kị rất vô lý.
Bình luận 0

img

1. HLV Arsene Wenger cấm Flamini cắt ống tay áo. Ở trận thắng 2-0 trước Marseille diễn ra vào ngày 27.11.2013, tiền vệ Mathieu Flamini của Arsenal đã ra sân với chiếc áo bị cắt một phần ở ống tay áo. Sau trận đấu này, HLV Wenger đã lên tiếng cảnh báo cậu học trò không được vi phạm điều này một lần nào nữa vì nó “không đẹp chút nào”.

img

2. HLV Neil Lennon cấm học trò đội mũ beanie. Ngay trong buổi tập đầu tiên khi đến dẫn dắt Bolton Wanderers, HLV Lennon đã cấm các học trò của mình đội mũ beanie (một loại mũ len thường được dùng trong mùa đông). Ngoài ra, chiến lược gia 44 tuổi còn cho biết, nếu muốn làm ấm mình thì các cầu thủ hãy chạy một vài vòng quanh sân trước mỗi buổi tập.

img

3. HLV Giovanni Trapattoni cấm học trò ăn nấm. Khi còn dẫn dắt ĐT Ireland, HLV Trapattoni đã cấm các học trò ăn các món liên quan đến nấm trước mỗi trận đấu vì cho rằng, nó có thể gây đau bụng.

img

4. David Moyes cấm các cầu thủ M.U ăn khoai tây chiên. Chiến lược gia người Scotland cho rằng, khoai tây chiên chứa quá nhiều chất béo và sẽ khiến các học trò của ông bị tăng cân.

img

5. Liverpool cấm Bjornebye chơi thể thao liên quan đến tuyết. Tuy rất thích các môn thể thao trên tuyết và đặc biệt là trượt tuyết, nhưng kể từ khi gia nhập Liverpool vào năm 1992, hậu vệ Stig Inge Bjornebye đã bị CLB buộc phải bỏ sở thích này vì sợ anh dính phải chấn thương.

img

6. Werder Bremen cấm xăm mình. Tổng giám đốc Klaus Allofs của Bremen đã quyết định đưa ra lệnh cấm xăm mình đối với tất cả cầu thủ vì cho rằng nó có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Quyết định này được đưa ra sau khi cầu thủ chạy cánh Eljero Elia bị đau sau khi xăm.

img

7. Sir Alex cấm học trò nhảy “santo” và đi giày có màu sặc sỡ. Cựu HLV của M.U cấm các học trò có hành động nhảy “santo” vì cho rằng điều này rất dễ xảy ra tai nạn. Đồng thời, ông cũng cấm các cầu thủ đến sân với những đôi giày có màu sắc sặc sỡ.

img

8. HLV Paolo Di Canio cấm tất cả mọi thứ có thể. Chiến lược gia người Italy đã gây sốc khi cấm cầu thủ Sunderland dùng điện thoại di động, cafe, sốt cà chua và những đồ uống có ga. Thậm chí, cựu danh thủ West Ham còn cấm cầu thủ nói chuyện phiếm hoặc hát hò trong phòng tắm.

img

9. Pep Guardiola cấm học trò lái xe thể thao đến sân tập. Khi còn dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola cấm các học trò không được lái những chiếc ô tô thể thao đến sân tập. Điều này đã khiến các ngôi sao Barca tỏ ra vô cùng khó chịu.

Quốc Bảo (Theo Sport Skeeda)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem