Top “tiểu tam” khiến khán giả “phẫn nộ” trên truyền hình 2019

Thủy Vũ Thứ ba, ngày 07/01/2020 05:44 AM (GMT+7)
Chủ đề người thứ ba – “tiểu tam” trên phim năm 2019 nhận được sự phản đối gay gắt của cư dân mạng, vì thế mà nữ diễn viên Quỳnh Nga, Phương Oanh, Lương Thanh, Cao Thái Hà... hứng chịu nguyên “rổ gạch đá”… trong năm qua.
Bình luận 0

Quỳnh Nga – “Về nhà đi con”

img

Sau nhiều năm ngừng tham gia nghệ thuật, nữ diễn viên – ca sĩ Quỳnh Nga đã có màn trở lại với truyền hình qua vai Nhã trong “Về nhà đi con”.

Trong phim, Nhã là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh). Sau khi phim lên sóng, Quỳnh Nga bị ném đá dữ dội, tới mức cô bị stress một thời gian dài.

Do bộ phim nhận được sự quan tâm nhiệt thành của khán giả, cộng thêm cặp đôi Vũ – Thư được cư dân mạng “đẩy thuyền”, nên sự xuất hiện của Nhã vào thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này càng khiến sự phẫn nộ của khán giả lên đến cực điểm. Nhiều khán giả không phân biệt được đâu là phim, đâu là đời thực nên đã có nhiều tin nhắn, lời lẽ gay gắt, thậm chí đụng chạm đến các thành viên trong gia đình của Quỳnh Nga mỗi ngày.

Lương Thanh – “Hoa hồng trên ngực trái”

img

Lương Thanh là gương mặt diễn viên trẻ đang nhận được sự chú ý của khán giả cả nước qua vai diễn Trà trong “Hoa hồng trên ngực trái”. Trong phim, Trà được thuê để quyến rũ Thái - một giám đốc đã có vợ con. Không chỉ lẳng lơ, gian xảo, cô còn ngang nhiên tuyên chiến với vợ của Thái (Hồng Diễm).

Sau khi phim phát sóng, nhân vật Trà trong “Hoa hồng trên ngực trái” của Lương Thanh đã bị nhiều khán giả ghét bỏ. Cô nàng nhanh chóng có tên trong top những diễn viên bị ghét nhất năm 2019.

Lần đầu hóa thân vào vai phản diện, cô nàng sinh năm 1995 cho biết cô cũng cảm thấy ghét chính nhân vật của mình.

Quỳnh Kool – “Nàng dâu order”

img

Dù chỉ xuất hiện ở một vài tập của “Nàng dâu order” nhưng cũng đủ để cô nàng Quỳnh Kool hứng chịu nhiều "gạch đá" khi vào vai em gái mưa Nguyệt Anh. Trong phim, Nguyệt Anh là một cô gái "thảo mai" luôn giả vờ ngoan hiền và được bà nội Phong (Thanh Sơn) quý mến. Chính bởi điều này, Nguyệt Anh đã nhiều lần trêu tức Yến (Lan Phương) và nhăm nhe ý định cướp Phong khỏi tay Yến.

Ngay từ khi úp mở xuất hiện trong phim, Quỳnh Kool đã dự đoán trước số phận “bị ném đá” của nhân vật này: “Phải tự nhận mình là Đắc Kỷ cho vai mới! Mọi người cứ chờ đi! Cuối năm nhất định sẽ đủ “gạch” để xây biệt thự rồi”.

Cho tới khi phim lên sóng, cô nàng thảo mai Nguyệt Anh bị khán giả ghét lây cả ngoài đời. Trên trang Fanpage chính thức của bộ phim, rất nhiều bình luận “ném đá” Quỳnh Kool khiến cô phải lên tiếng thanh minh đó chỉ là vai diễn.

Phương Oanh – “Nàng dâu order”

img

Sau “Quỳnh búp bê”, “Nàng dâu order” chính là dự án hiếm hoi có sự góp mặt của nữ diễn viên Phương Oanh. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ và là kép phản diện trong “Nàng dâu order” nhưng Phương Oanh đã “làm nóng” tình tiết trong phim. Trong “Nàng dâu order”, Phương Onah vào vai Vy - người yêu cũ của Phong (Thanh Sơn) - một cô gái thủ đoạn, nanh nọc, xảo quyệt. Khi bạn trai cũ đã lấy vợ, cô tìm cách phá hoại hạnh phúc của anh.

Phương Oanh chia sẻ đây là một trải nghiệm, một phép thử để cô tự khai thác bản thân và không hề ngại những ý kiến chỉ trích. Nữ diễn viên cho rằng: "Tôi muốn mang đến màu sắc mới hoàn toàn, khác những vai bi, đáng thương trước đó... Thời điểm này, điều quan trọng với tôi khi nhận được một kịch bản là nhân vật đó cuốn hút mình đến đâu và mình có thể sáng tạo điều gì cho vai diễn". 

Cao Thái Hà – “Bán chồng”

img

Đứng cuối danh sách những "tiểu tam" bị ghét nhất năm 2019 trên màn ảnh nhỏ chính là nữ diễn viên Cao Thái Hà. Có thể nói, nếu các nữ diễn viên được liệt kê ở trên chỉ xuất hiện vài tập trong một phim thì Cao Thái Hà lại xuất hiện xuyên suốt ở cả hai phim “Bán chồng” và “Tiếng sét trong mưa”

Cả hai vai diễn của cô đều là vai phản diện. Trong “Bán chồng”, Cao Thái Hà vào vai Ngọc - có mối quan hệ ngoài luồng với Hưng (Tim), và sau màn ân ái, Ngọc đã có con với Hưng. Tuy nhiên, cùng lúc đó Ngọc phát hiện Hưng đã có vợ và để hợp thức hóa cái thai, để con mình có cha, Ngọc đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của Vui (Anh Tú) và Nương (Oanh Kiều).

Trong “Tiếng sét trong mưa”, Cao Thái Hà vào vai Hai Sáng. Vì thiếu tình cảm từ chồng nên phân đoạn Hai Sáng ép buộc, cưỡng hiếp Lũ trong phòng đã khiến tên tuổi của Cao Thái Hà được “hâm nóng”.

Cao Thái Hà cho rằng mình không e ngại chuyện bị khán giả chỉ trích vì vai "tiểu tam". Cô muốn trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau để trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem