TP Thái Bình
-
"Trung bình mỗi ngày gia đình tôi cung cấp cho thương lái 50 - 60kg rau các loại, trong đó có rau gia vị. Sau khi trừ các khoản chi phí cho thu lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng/sào/năm từ mô hình trồng rau gia vị", bà Phạm Thị Tâm, nông dân xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết.
-
Những năm gần đây, thú chơi chó bản địa với 4 dòng chủ yếu: chó H’Mông cộc đuôi (hay thường gọi là chó Mông cộc), chó Dingo, chó Bắc Hà, chó Phú Quốc ngày càng phát triển mạnh ở hầu khắp các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình.
-
Hiện nay, các vườn trồng đào cảnh đang bước vào giai đoạn tuốt lá để cây nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều vườn đào tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) lại xuất hiện tình trạng đào chết hàng loạt.
-
Chỉ với 30m vuông trên sân thượng, chị Dương Thị Hảo ở phường Đề Thám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tạo nên một khu vườn xinh xắn với cổng vòm và nhiều loại cây cảnh, hoa lá.
-
Cùng với trồng đào, ông nông dân Vũ Đình Văn, tổ 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã đầu tư cá cảnh mini cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Đó chính là Chi hội trưởng nông dân Vũ Đình Khởi ở tổ dân phố số 9, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nhờ nghề trồng đào mà năm 2020 hội viên nông dân nơi đây đã có tổng thu nhập là 30 tỷ đồng.
-
Để nuôi cá trân châu với diện tích 2 mẫu ao, ông Vũ Đình Văn ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã bỏ ra 2,5 tỷ đồng. Trong suốt 1 tuần nay, mỗi ngày ông Văn đều xuất bán hơn vạn cá cảnh trân châu thu về hơn chục triệu đồng.
-
Nhiều năm nay, vào mỗi dịp giáp Tết, ông nông dân Hà Đức Hạnh (55 tuổi) ở xóm 10, xã Đồng Hòa, TP Thái Bình (Thái Bình) đều xuất bán hàng nghìn con gà sao thương phẩm. Đây là loài gà vốn có gốc gác hoang dã, bay giỏi như chim, đã nhát chết còn hay kêu to, bán đắt tiền.
-
Nhiều năm nay gia đình anh Nguyễn Công Ninh (sinh năm 1987) ở thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính, Tp Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã thành công với mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng. Mỗi năm, anh nông dân 8X tỉnh Thái Bình này xuất bán 10 tấn lươn thương phẩm, doanh thu hàng tỷ đồng.
-
Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng, anh Vũ Văn Ba làm việc tại Hà Nội. Thu nhập không ổn định, lại xa quê nên năm 2016 anh quyết định về quê lập nghiệp với nghề trồng đào tại tổ 9, phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).