TP.Buôn Ma Thuột: Xử phạt 23 trường hợp ra đường không có việc cần thiết khi giãn cách xã hội

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 27/07/2021 10:53 AM (GMT+7)
Sáng 27/7, ông Đoàn Ngọc Thượng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm với số tiền 41,5 triệu đồng sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

Theo ông Thượng, những ngày đầu đoàn liên ngành ưu tiên việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, những trường hợp cố tình vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm.

TP.Buôn Ma Thuột: Xử phạt 23 trường hợp ra đường không lý do theo Chỉ thị 16 của Chính phủ - Ảnh 1.

Ngày đầu đoàn liên ngành ưu tiên việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết - Ảnh: N.G

Trong những ngày tới, đoàn liên ngành tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là ở các tuyến, khu vực, địa bàn thường tập trung đông người, khu vực công cộng; lập các chốt kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

TP.Buôn Ma Thuột: Xử phạt 23 trường hợp ra đường không lý do theo Chỉ thị 16 của Chính phủ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm với số tiền 41,5 triệu đồng sau 3 ngày ra quân - Ảnh: N.G

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 128 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 8 trường hợp diễn biến nặng đang được chăm sóc đặc biệt.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định giãn cách xã hội đối với TP.Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương còn lại trong tỉnh thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem