TP.Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo

Tuyết Nhung - Trương Hồng Thứ bảy, ngày 31/08/2024 06:13 AM (GMT+7)
Hội Nông dân quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) vừa tổ chức trao hỗ trợ 27 triệu đồng cho 15 hộ gia đình và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bình luận 0

Ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê cho biết: "Qua thời gian triển khai Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tại 5 cơ sở Hội, đến nay, đơn vị đã vận động được 15 địa chỉ nhân đạo với số tiền 27 triệu đồng để tặng cho các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong hệ thống Hội Nông dân toàn quận.

Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo - Ảnh 1.

Hội Nông dân quận Thanh Khê tổ chức trao tặng địa chỉ nhân đạo cho các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong hệ thống Hội Nông dân toàn quận. Ảnh: T.N.

So với chỉ tiêu của thành Hội giao tại Công văn số 460-CV/HNDT ngày 31/5/2024, Hội Nông dân quận Thanh Khê đã đạt và vượt chỉ tiêu (Thành hội chỉ giao 1 địa chỉ)".

Theo ông Hùng, việc tổ chức vận động kinh phí để trao tặng "Địa chỉ nhân đạo" hàng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp cán bộ và hội viên nông dân toàn quận.

Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo - Ảnh 2.

Ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê bày tỏ mong muốn các cấp Hội, nhà hảo tâm, hội viên nông dân trên địa bàn sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Ảnh: T.N.

Đồng thời là trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận, các đoàn thể đối với công tác nhân đạo; lan tỏa phong trào làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo - Ảnh 3.

Đại diện Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, Hội Nông dân và Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo với số tiền 27 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Qua việc thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" nhằm tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo bằng các hành động cụ thể, thiết thực; tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội Nông dân về các giá trị nhân đạo, từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong cán bộ và hội viên nông dân....

Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo - Ảnh 4.

Việc tổ chức vận động kinh phí để trao tặng “Địa chỉ nhân đạo” hàng năm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp cán bộ và hội viên nông dân toàn quận. Ảnh: T.N.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Hội Nông dân quận Thanh Khê trong nhiều năm qua đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; đã góp phần cùng với Mặt trận và các đoàn thể chăm lo hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thông qua các mô hình "Mái ấm nông dân", "Nông dân – người cha đỡ đầu", "Nuôi heo đất – An sinh xã hội"... Hội Nông dân quận Thanh Khê đã huy động hàng trăm triệu đồng để chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất – tinh thần của người dân, đặc biệt nhất là trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19 vừa qua.

Đà Nẵng: Hội Nông dân quận Thanh Khê trao hỗ trợ cho 15 địa chỉ nhân đạo - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Khê mong rằng Hội Nông dân các cấp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội đoàn kết, giàu lòng nhân ái, tiến bộ, văn minh. Ảnh: T.N.

Ông Hùng đề nghị: "Các cấp Hội Nông dân trong toàn quận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không dừng lại ở 15 địa chỉ nhân đạo mà phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động, công tác nhân đạo từ thiện; nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng theo đúng tinh thần của Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"".

Ông Nguyễn Mỹ (76 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông) tâm sự: "Bản thân tôi già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có con bệnh tâm thần nên đời sống còn rất nhiều khó khăn. Được các cấp Hội quan tâm, động viên, giúp đỡ nên tôi rất biết ơn và quý trọng, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem