Trung ương Hội Nông dân Việt Nam họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 30/08/2024 18:15 PM (GMT+7)
Ngày 30/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ X (2023 – 2024). Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chủ trì cuộc họp.
Bình luận 0

80 giải pháp tranh tài tại Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X năm 2023-2024

Theo báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ X (2023 – 2024), đến ngày 30/6/2024, Ban Tổ chức đã nhận được 88 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của 36 tỉnh, thành phố tham gia. Ban thư ký đã tổng hợp, sàng lọc 8 bài dự thi không phù hợp với thể lệ cuộc thi. Sau đó, tiến hành phân loại 80 giải pháp theo 3 lĩnh vực: (1) Cơ khí và chế biến; (2) Chăn nuôi và thuỷ sản; (3) Trồng trọt, sinh học và môi trường. Các giải pháp đã được chuyển tới các Uỷ viên Hội đồng Giám khảo để chấm điểm theo đúng tiến độ.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chủ trì cuộc họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Đức Thịnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo, so với các cuộc thi trước đây, cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ X (2023 – 2024) có số lượng các tỉnh, thành Hội tham gia nhiều nhất (36/63 tỉnh, thành). Điều đó chứng tỏ sự quan tâm và sức lan toả của cuộc thi này đã được các cấp Hội và hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng.

Các giải pháp gửi về Trung ương Hội đều đã được tuyển chọn qua vòng sơ khảo ở địa phương; do đó, chất lượng của các giải pháp dự thi đã được cải thiện rõ rệt. Nhiều giải pháp có tính mới, tính sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và chú trọng tới sức khoẻ cộng đồng. Tính ứng dụng được thể hiện rõ nét trong các giải pháp mà các tác giả là những người nông dân "chân lấm tay bùn" càng có sức thuyết phục cao.

Về cơ cấu giải thưởng lần này đã có sự thay đổi so với các lần trước đây đảm bảo tính khách quan, chính xác. Năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao 24 giải thưởng trên 3 lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực sẽ có 1 bộ giải thưởng bao gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và giải Khuyến khích.

Về kết quả tổng hợp điểm từ các Giám khảo: Mỗi giải pháp dự thi được chấm theo các tiêu chí như tính mới (điểm tối đa: 10; hệ số 3); tính hiệu quả (điểm tối đa: 10; hệ số 3)và khả năng áp dụng (điểm tối đa: 10; hệ số 4).

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, mỗi giải pháp dự thi đều có 2 giám khảo chấm (riêng lĩnh vực trồng trọt, sinh học, môi trường có 3 giám khảo chấm). Điểm để xét giải thưởng sẽ là tổng điểm của tất cả giám khảo thuộc lĩnh vực đó cộng lại và chia bình quân.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X - Ảnh 2.

PGS.TS Hoàng Đức Liên (giữa) – Nguyên Giám đốc Thư viện Lương Đình Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tính sáng tạo, thực tiễn các giải pháp của nông dân tham gia dự thi. Ảnh: Đức Thịnh.

Nhiều giải pháp có tính sáng tạo, ứng dụng cao

Tham gia chấm thi các giải pháp sáng tạo ở lĩnh vực cơ khí và chế biến, PGS.TS Hoàng Đức Liên – Nguyên Giám đốc Thư viện Lương Đình Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tính sáng tạo, thực tiễn các giải pháp của nông dân tham gia dự thi.

"Nông dân là những người trực tiếp lao động sản xuất. Chính vì vậy, những người nông dân có ý tưởng rất sáng tạo và thực tế. Tuy nhiên, nông dân không có kiến thức về chuyên môn, khoa học nên phần hồ sơ mô tả của các giải pháp cải tiến vẫn chưa diễn giải rõ ràng. Để các giải pháp cải tiến của nông dân trở thành sản phẩm thương mại hoá cần có sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp Hội Nông dân" - PGS.TS Hoàng Đức Liên nói.

Tham gia chấm thi ở lĩnh vực chăn nuôi và thuỷ sản, ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đánh giá chất lượng các giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo Kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X năm 2023-2024 cao hơn rất nhiều so với những năm tổ chức trước. Cơ cấu giải thưởng 3 lĩnh vực cũng rất phù hợp. Ông Lã Văn Đoàn cũng đề nghị Hội đồng Giám khảo cần thẩm định trực tiếp các giải Nhất, Nhì.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X - Ảnh 3.

Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đánh giá cao chất lượng các giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo Kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X năm 2023-2024. Ảnh: Đức Thịnh.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng giám khảo cuộc thi, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm; qua đó góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của đất nước.

Với ý nghĩa đó, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân.

Đặc biệt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần. Đến nay, cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc đã bước sang lần tổ chức thứ X năm 2023-2024.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam họp Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao tinh thần làm việc công tâm, khách quan và trách nhiệm cao của các giám khảo trong Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X năm 2023-2024 được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hội viên, nông dân cả nước. Đồng thời, vinh danh, khen thưởng những hội viên nông dân có các giải pháp sáng tạo, sáng chế khoa học kỹ thuật hữu ích. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trí thức hoá nông dân; đồng thời đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao tinh thần làm việc công tâm, khách quan và trách nhiệm cao của các giám khảo trong Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực giúp việc Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ Xnăm 2023 – 2024 . Đồng thời đánh giá cao Hội Nông dân các tỉnh, thành đã có trách nhiệm lựa chọn, gửi các hồ sơ chất lượng, đa dạng các lĩnh vực Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ X năm 2023 – 2024.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cũng nhấn mạnh, sau cuộc họp này đề nghị Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực giúp việc Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Cuộc thi cần trực tiếp tổ chức tiến hành thẩm định các giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Trong quá trình thẩm định cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương.

Sau khi thẩm định xong sẽ có báo cáo kết quả trình Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê quyệt. Đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đón tiếp các thành viên tham dự Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ X (2023 – 2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem