TP.HCM: 2- 3 tháng nữa mới có kết quả đấu thầu thuốc

Thứ ba, ngày 20/08/2013 17:26 PM (GMT+7)
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định hiện tại và cho đến khi có kết quả đấu thầu thuốc tập trung, các bệnh viện tại thành phố sẽ không thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân.
Bình luận 0
Trao đổi với báo chí tại cuộc họp giữa sở và các bệnh viện thành phố chiều 19.8, ông Bỉnh cho biết cần 2- 3 tháng nữa mới có kết quả đấu thầu thuốc từ Trung tâm Mua sắm hàng hóa và tài sản công ngành y tế (trực thuộc Sở Y tế). Do đó, ông giám đốc cũng đưa ra “phương án 2” cho các bệnh viện nhằm bảo đảm vấn đề cung cấp thuốc.
Trong khi chờ khung giá thuốc của thành phố, các bệnh viện có thể áp dụng kết quả đấu thầu của một số bệnh viện trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Bệnh viện Sản và Nhi Trung Ương.
Quốc Ngọc (Quốc Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem