TP.HCM bắn pháo hoa tại hầm Thủ Thiêm và Đầm Sen dịp lễ 30/4

Quang Sung Thứ năm, ngày 20/04/2023 19:31 PM (GMT+7)
Dịp lễ 30/4 năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.
Bình luận 0

Thông tin về các hoạt động trong dịp lễ 30/4; 1/5 và kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) tại  buổi họp định kỳ về kinh tế - xã hội chiều 20/4, ông Bùi Xuân Đức - Trưởng Phòng Tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, cho biết TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15, ngày 30/4.

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Đức - Trưởng Phòng Tổ chức Lễ và sự kiện, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM thông tin về chuỗi sự kiện dịp lễ sắp tới. Ảnh: Quang Sung

Ngoài ra, dịp này còn có Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” và Ngày hội “Non sông thống nhất” diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 6/5, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (quận 1).

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp lễ 30/4. Ảnh: Quang Sung

Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, ông Bùi Xuân Đức thông tin, sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023); kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). 

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 28/4, tại khu vực đường Nguyễn Huệ được trực tiếp truyền hình - truyền thanh và phát trên các hạ tầng truyền thông số.

Ngoài ra, tối 30/4 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật tại TP.Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Tối 1/5 có các chương trình nghệ thuật tại quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.

Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 47 Vô địch TP.HCM mở rộng năm 2023 cũng sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/4, tại phía trước Nhà hát thành phố.

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.

Những sự kiện dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, dự kiến thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Quang Sung

Đối với hoạt động về nguồn, ông Đức cho biết trong ngày 28/4 sẽ tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; Nghĩa trang thành phố (TP.Thủ Đức); Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi); Nghĩa trang Chính sách thành phố (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi); Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi).

Cùng với đó là Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (quận 4); Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (quận 1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem