TP.HCM chốt thời gian hoạt động hệ thống vé điện tử chung cho Metro số 1 và xe buýt

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 23/03/2025 15:12 PM (GMT+7)
Dự kiến trong tháng 4, hệ thống vé điện tử chung cho Metro số 1 và xe buýt sẽ được đưa vào hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Sở Giao thông công chánh TP.HCM vừa có thông tin về việc triển khai vé điện tử cho hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Giao thông công chánh đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Công ty Đường sắt đô thị số 1 (HURC)và Mastercard triển khai thực hiện giải pháp không tiền mặt dành cho hệ thống xe buýt đồng bộ với hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị số 1 theo phương thức xã hội hóa (bao gồm thiết bị đầu đọc tích hợp tiêu chuẩn EMV lắp đặt trên xe buýt, hệ thống phần mềm quản lý thu phí tự động, các ứng dụng cho nhà quản lý và hành khách sử dụng giao thông công cộng…).

Đến nay, đã hoàn tất công tác lắp đặt thử nghiệm và đánh giá tổng kết trên 10 xe của 5 tuyến xe buýt (tuyến 3, 14, 32, 102, 122). Các đơn vị cũng đang triển khai mở rộng lắp đặt các máy trên các tuyến xe buýt và đẩy nhanh các công việc.

Dự kiến trong tháng 4, hệ thống vé điện tử sẽ được đưa vào hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố. Hệ thống sẽ liên thông, kết nối thanh toán nhiều hình thức giao thông công cộng (metro, xe buýt, buýt sông…) và chấp nhận thanh toán của các tổ chức thẻ quốc tế và nội địa (VISA, Mastercard, JCB, Napas…) cùng một số ví điện tử.

img

Người dân TP.HCM đi Metro số 1. Ảnh: D.B

Trước đó, UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông công chánh chủ trì, phối hợp với HURC cùng các sở, ngành liên quan để triển khai hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên xe buýt.

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương ký thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao thông công chánh và Công ty Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd nhằm phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại trong giao thông công cộng.

Sở Giao thông công chánh sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ để triển khai các bước tiếp theo.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ lắp đặt 2.000 thiết bị đầu đọc thẻ trên xe buýt, trong đó 1.700 thiết bị được lắp trên xe đang vận hành, 300 thiết bị dự phòng. Các thiết bị này có thể đọc thẻ theo chuẩn EMV (thẻ ngân hàng không tiếp xúc), mã QR và tích hợp hóa đơn điện tử.

Hệ thống thanh toán tự động trên xe buýt sẽ sử dụng chung hạ tầng máy chủ, phần mềm với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Điều này giúp đồng bộ hóa dữ liệu, tạo sự thuận tiện cho người dân khi sử dụng vé điện tử liên thông giữa các phương tiện công cộng.

Hệ thống phần mềm bao gồm: Phần mềm bán vé tự động; cổng thanh toán; phần mềm quản lý bán vé; xây dựng cấu trúc thẻ giao thông công cộng; phần mềm quản lý quan hệ khách hàng; chính sách giá vé. Nâng cấp ứng dụng di động Go!Bus để hỗ trợ thanh toán điện tử.

Khi chính thức vận hành, hệ thống này sẽ kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế, đảm bảo tuân thủ khung tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống thu soát vé tự động.

Toàn bộ kinh phí lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên xe buýt sẽ được xã hội hóa thông qua thỏa thuận hợp tác giữa HURC và Mastercard.

Mastercard sẽ tài trợ toàn bộ chi phí thiết lập hệ thống trong 5 năm, không bao gồm các chi phí vận hành như phí giao dịch, hóa đơn điện tử, thẻ SIM 4G, vật tư tiêu hao…

Sau khi hoàn thiện, HURC và Mastercard sẽ bàn giao cho Sở Giao thông công chánh, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và các đơn vị liên quan để đưa vào sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem