TP.HCM chuẩn bị gì khi các lực lượng y tế chi viện sẽ rút sau ngày 15/10?

Bạch Dương Thứ năm, ngày 07/10/2021 18:14 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 7/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở đã trình UBND TP kế hoạch của ngành y tế sau khi các lực lượng chi viện rút khỏi thành phố sau ngày 15/10.
Bình luận 0
TP.HCM chuẩn bị gì khi các lực lượng y tế chi viện sẽ rút sau ngày 15/10? - Ảnh 1.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến 13. Ảnh: BVCC

Theo bà Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận sau khi lực lượng chi viện rút khỏi thành phố, Sở Y tế đã có kế hoạch từ trước. Hàng ngày, sở thực hiện giao ban giữa các tầng điều trị Covid-19 để nâng cao năng lực điều trị của từng bệnh viện. Việc giao ban này giúp các bệnh viện học hỏi lẫn nhau, đồng thời tập huấn về việc chuyển tuyến giữa các tầng.

Cùng với đó, nhân viên y tế tham gia điều trị Covid-19 của các tầng cũng đã có các buổi tập huấn, đào tạo cùng đội ngũ hồi sức của Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Trung ương Huế nhằm sẵn sàng tiếp nhận công việc khi đội ngũ này rút đi.

Cùng với đó Sở Y tế đang phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu cho UBND TP phương hướng tái cấu trúc bệnh viện. Theo đó, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly F0 tại các quận, huyện đang trưng dụng tại các trường học, cơ sở đào tạo sẽ nhanh chóng thu gọn lại để trả về cho ngành giáo dục. Thay vào đó, các quận huyện sẽ thành lập các bệnh viện dã chiến thu dung.

Đối với các F0 không có triệu chứng, có triệu chứng nhẹ đều thực hiện cách ly tại nhà, những trường hợp cần cách ly sẽ đưa vào các bệnh viện dã chiến thu dung của quận. Đối với các bệnh viện dã chiến gắn với các trung tâm hồi sức Covid-19 như Bệnh viện dã chiến 13, 14, 16 sẽ giữ lại và chuyển đổi thành bệnh viện 3 tầng để đáp ứng được nhu cầu điều trị Covid-19 khi cần thiết.

Các bệnh viện cấp TP, cấp quận huyện sẽ trả lại công năng ban đầu theo lộ trình. "TP luôn giữ 900 giường tích cực với đầy đủ máy thở, monitor, 3.000 giường có oxy theo đúng tiêu chí của Bộ Y tế để phòng ngừa khi có sự cố rủi ro phức tạp", bà Mai nói.

Tính đến 18h ngày 6/10, có 403.997 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 403.501 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 496 trường hợp nhập cảnh. TP hiện đang điều trị 20.905 bệnh nhân, trong đó có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy.

Trong ngày 6/10 có 1.205 bệnh nhân nhập viện, 2.740 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 225.304), 92 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 15.525)

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, đến ngày 6/10, toàn thành phố chỉ còn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa được đề nghị công nhận kiểm soát dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem