Bao giờ học sinh TP.HCM được đi học trực tiếp trở lại?

Bạch Dương Thứ năm, ngày 07/10/2021 17:08 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 7/10, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho biết, các trường học được trưng dụng phòng chống Covid-19 đang được bàn giao cuốn chiếu, dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ bàn giao xong.
Bình luận 0
Dự kiến tháng 1/2022, học sinh TP.HCM đi học trực tiếp trở lại - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GDDT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tại cuộc họp chiều 7/10. Ảnh: B.D

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết, đến thời điểm này, khối THPT đã học được 4 tuần và khối tiểu học thực hiện 2 tuần học trực tuyến. 

Hiện còn khoảng 30.000 học sinh tiểu học kẹt lại ở các tỉnh, trong đó có khoảng 26.000 em vẫn đăng ký học trực tuyến với TP. Chỉ có hơn 5.000 học sinh chưa có thiết bị, đang học tạm tại trường học ở các tỉnh và hơn 1.800 học sinh chưa liên hệ được.

Sau 4 tuần học online, Sở nhận thấy có nhiều khó khăn, đặc biệt về đường truyền và phần mềm dạy học trực tuyến. 

"Thành phố có hơn 1,3 triệu học sinh, tất cả cùng đăng nhập học một lúc thì không đường truyền nào chịu được, dẫn đến tình trạng nghẽn mạng, quá tải. Sở đã có văn bản gửi Sở Thông tin truyền thông, Công viên phần mềm Quang Trung để tăng cường thêm đường truyền cũng như máy chủ, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn", ông Hiếu nói.

Về chất lượng dạy học trực tuyến, với khối tiểu học không đặt nặng lượng kiến thức nên việc học khá tốt. Với khối lớp 1, 2, Sở đã chuẩn bị dạy học trên truyền hình hết học kỳ I với các clip khá phong phú. Các khối lớp khác học trực tuyến như cũ.

Toàn thành phố có 1.500 cơ sở giáp dục được trưng dụng để phòng chống Covid-19, hiện nay mới có khoảng 150 trường có chủ trương trả lại ngành giáo dục để khử khuẩn, vệ sinh, cải tạo lại. 

Các đơn vị trường học khác hiện không còn nhận bệnh nhân mới, chỉ điều trị các bệnh nhân còn lại nên sẽ bàn giao dần theo phương thức cuốn chiếu, dự kiến giữa tháng 11 sẽ hoàn thành việc bàn giao này.

"Sở có khoảng 1 tháng để sửa chữa, cải tạo, khử khuẩn… đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường theo bộ tiêu chí an toàn trường học cũng như chỉ đạo của UBND TP. Dự kiến đến tháng 1/2022, học sinh thành phố sẽ đi học trực tiếp trở lại", ông Hiếu nói thêm.

Riêng tại huyện Cần Giờ đã có văn bản đề xuất cho 2 trường được dạy học trực tiếp từ 11/10. Sở đã kiểm tra, nắm tình hình, yêu cầu huyện khắc phục một số hạn chế, xây dựng bộ tiêu chí an toàn và đội phòng chống Covid-19 tại chỗ để đảm bảo an toàn cho học sinh. Dự kiến chỉ có 5 khối lớp (1, 2, 6, 9, 12) của Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An đi học trực tiếp trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem