TP.HCM: Để xảy ra cúm H5N1, chủ tịch huyện sẽ phải chịu trách nhiệm

Trần Đáng Thứ ba, ngày 04/02/2020 14:05 PM (GMT+7)
Tại buổi làm việc sáng nay (4/2) giữa đoàn công tác TP.HCM với Sở NNPTNT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra dịch cúm H5N1 thì chủ tịch huyện đó phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.
Bình luận 0

Ông Liêm thông tin, tại Trung Quốc đã phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại Hồ Nam - tỉnh nằm sát phía Nam của Hồ Bắc, địa phương đang là tâm dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.

img

TP.HCM sẽ kiểm soát chặt các điểm kinh doanh gia cầm sống nhằm chống cúm H5N1.

“Đây là những đợt dịch cực kỳ nguy hiểm, phải hết sức quyết liệt, thật sự nghiêm túc phòng, chống không chỉ virus corona và cả cúm H5N1. Tuyệt đối không để xảy ra dịch H5N1 trên địa bàn”, ông Liêm chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Phước Trung – Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM, nhiều năm qua TP đã không để xảy ra các dịch cúm gia cầm.

Cũng theo ông Trung, Sở đã lên kế hoạch phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm năm 2020.

Đối với dịch cúm H5N1 đang xảy ra tại Trung Quốc, từ thời điểm này TP sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các điểm kinh doanh gia cầm sống, các cơ sở chăn nuôi, những lò giết mổ gia cầm trên địa bàn, cũng như tăng cường kiểm soát việc vận chuyển gia cầm tại cửa ngõ TP…

img

Vẫn còn một số điểm chăn nuôi gia cầm nhỏ, lẻ ở TP.HCM.

“Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, kiểm soát quyết liệt. Nơi nào để xảy ra dịch cúm sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Trung khẳng định.

Ông Trung cũng nhìn nhận, hiện nay vẫn còn một số cơ sở chăn nuôi gia cầm nhỏ, lẻ trên địa bàn TP. Một số địa phương còn tình trạng cán bộ chức năng lơ là, chủ quan, thiếu tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm…

Liên quan đến việc phòng, chống virus corona, theo ông Liêm, TP đang nỗ lực kiểm soát dịch tại các nhà ga, bến xe, sân bay, cảng biển.

img

TP.HCM sẽ lập 2 bệnh viện dã chiến chống virus corona.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết, TP đang tiến hành xây dựng 2 bệnh viện dã chiến nhằm phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra với quy mô 500 giường.

Hiện nay, các bệnh viện cấp TP, quận huyện đã sẵn sàng các phương án phòng chống và điều trị người bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem