TP.HCM: Đi bộ sát lề đường, xe buýt vẫn cán chết

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 10:43 AM (GMT+7)
Mặc dù người đàn ông đi bộ sát bên lề đường nhưng vẫn bị chiếc xe buýt lao tới tông vào, kéo lê nạn nhân gần 5m, tử vong tại chỗ...
Bình luận 0

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra lúc 11 giờ 15 phút trưa nay (14.3), trên đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua số nhà 301, phường Phước Long B, quận 9.

img
Chiếc xe buýt trong vụ tại nạn

Người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, ông Lưu Văn Quyền (SN 1969, quê ở Sóc Trăng) đang đi bộ để bán vé số sát lề trên đường Đỗ Xuân Hợp theo hướng ra xa lộ Hà Nội. Khi đến trước số nhà trên (cách giao lộ đường Tây Hòa - Đỗ Xuân Hợp khoảng 300m) thì bất ngờ, chiếc xe buýt mã số 29 (chạy tuyến Phà Cát Lái - Chợ nông sản Thủ Đức) mang BKS 53N - 9533 do tài xế Nguyễn Văn Thương (SN 1976, trú tại quận 9) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau lao tới đâm vào, cuốn ông Quyên vào gầm. Chiếc xe buýt này tiếp tục kéo lê nạn nhân về phía trước gần 5m rồi mới chịu dừng lại.

Va chạm khiến ông Quyên tử vong ngay tại chỗ, trên tay nạn nhân vẫn còn cầm 1 tập vé số chưa bán hết khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Ngay sau khi tài xế gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Sự cố trên còn khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ khiến làm giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng CSGT quận 9 có mặt ngay sau đó, tiến hành giải quyết hiện trường và điều tiết giao thông. Sau hơn 1 giờ, vụ tai nạn mới được giải quyết xong, thi thể nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.

Một số người dân sống trên tuyến đường này cho biết, mặt đường Đỗ Xuân Hợp rất hẹp nhưng lại có khá đông lượng phương tiện lưu thông nên rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo VOV Giao thông
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem