TP.HCM: Đường đông nhưng không tắc

Thứ hai, ngày 05/05/2014 09:59 AM (GMT+7)
Ngày 4.5 hàng ngàn lượt người lại đổ về TP.HCM sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài trong nhiều ngày. So với cùng kỳ năm trước tình trạng giao thông thành phố trong dịp này khá thông thoáng.
Bình luận 0
Tại bến xe Miền Đông, lượng khách đông gấp nhiều lần so với ngày thường. Trong đó khách từ các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hầu như liên tục đổ về bến. Còn vào buổi sáng và chiều tối cùng ngày các tuyến xe chất lượng cao chở hành khách từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đổ dồn về rất đông khiến nhiều thời điểm xe phải chờ vào bến.

Trong khi đó tại bến xe Miền Tây, lượng khách từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ,… cũng liên tục đổ dồn về bến. Các xe buýt tại đây liên tục quay đầu vận chuyển hành khách vào các khu vực trung tâm thành phố. Còn tại các bến xe khách liên tỉnh khác của thành phố như bến xe An Sương, Ngã Tư Ga, bến xe Q.8 lượng khách cũng tăng cao, các phương tiện trung chuyển cũng ra vào bến liên tục để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Ngoài việc đi lại bằng xe khách, nhiều hành khách ở trên các tuyến đường có cự ly ngắn đã lựa chọn giải pháp đi xe gắn máy về TP.HCM. Tại các cửa ngõ của thành phố như Quốc lộ 13, 1A, 22, xa lộ Hà Nội rất đông hành khách đi xe gắn máy hai bánh về thành phố. Lượng khách đi xe gắn máy chủ yếu thuộc các tỉnh lân cận thành phố như Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Tuy nhiên điều đáng ghi nhận là trong ngày rất ít xảy ra tình trạng kẹt xe tại các cửa ngõ thành phố. Theo ghi nhận của PV, vào chiều 4.5 - thời điểm được xem là cao điểm sau lễ trên Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến Suối Tiên) dù có nhiều phương tiện lưu thông nhưng có thời điểm chỉ xảy ra ùn ứ. Cũng trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) nhiều phương tiện xe gắn máy từ các tỉnh miền Tây đổ về khá đông nhưng chỉ xảy ra ùn ứ tại khu vực cầu Bình Điền.

Đặc biệt, tại bến phà Cát Lái (nối TP.HCM – Đồng Nai) vào dịp lễ các năm trước đều xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Nhưng năm nay do có tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây được đưa vào hoạt động nên đã phần nào giải tỏa bớt áp lực giao thông cho phà cát lái. Cũng chính vì vậy mà các phương tiện qua phà khá đông (chủ yếu xe gắn máy) nhưng không xảy ra tình trạng kẹt phà như các năm trước.
Hữu Ký (Hữu Ký)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem