TP.HCM: Hàng chục nghìn bài thi đại học mới có 4 điểm 10

Quốc Hải Thứ tư, ngày 16/07/2014 13:57 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ nhiều trường ĐH tại TP.HCM sau 2 ngày chấm thi cho thấy, điểm thi của thí sinh năm nay khá ổn định tương đương so với năm trước. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ ghi nhận 4 điểm 10 trong hàng chục nghìn bài thi.
Bình luận 0

Ghi nhận của Dân Việt, trong 4 điểm 10 này thì có 3 điểm xuất phát từ các trường thành viên của ĐHQG TP.HCM (1 điểm 10 của ĐH Bách khoa và 2 điểm 10 của ĐH Khoa học Tự nhiên) và 1 điểm 10 của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Cụ thể, theo TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết: “Trường đã chấm xong vòng 1 môn Toán và ghi nhận hiện chỉ có một bài thi môn Toán đạt điểm 10, vài chục bài đạt điểm 9. Phổ điểm tập trung phần lớn ở mức 6,5 -7,5”.

img
Thanh tra Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác coi thi tại ĐH Mở TP.HCM

“Đây mới chỉ là kết quả chấm vòng 1, còn phải chấm vòng 2 và chấm kiểm tra nữa mới có kết quả chính thức về việc có điểm 10 môn Toán xứng đáng hay không. Riêng các môn thi trắc nghiệm dự kiến đến cuối ngày hôm nay nhà trường mới quét xong. Hy vọng sẽ có thêm nhiều điểm 10 nữa”, ông Thông cho biết.

Trong khi đó, TS Nguyễn Kim Quang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cũng cho biết: “Hiện nhà trường đã chấm xong môn Toán khối A và đang tiếp tục chấm các khối còn lại. Hiện nhà trường chưa nhập điểm nhưng nhìn qua bảng chấm môn Toán chúng tôi thấy đã có hai bài thi đạt điểm 10, khá nhiều điểm 9”.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng cho biết phổ điểm môn Toán các khối thi năm nay khá cao so với năm trước, tuy nhiên vẫn không có thí sinh nào đạt điểm 10 ở môn này. Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường thì: “Môn Toán khối A, A1 chỉ có một bài đạt 9,5 điểm, hơn 10 bài đạt điểm 9, cả trăm bài đạt 8 điểm. Ở môn Toán khối B, D1 thì bài thi đạt cao nhất là 8,5 điểm. Môn văn có hai bài đạt điểm cao nhất 7,5. Trong khi đó môn vẽ (nhà trường tự ra đề) mặt bằng điểm khá cao, rất nhiều bài thi đạt 8, 9 điểm”.

Cũng theo ông Dũng: “Đối với các môn thi trắc nghiệm, môn Hóa khối A phổ điểm tập trung nhiều ở mức 5,5 - 7,5 điểm và chỉ có một bài đạt 9,5 điểm, môn hóa khối B có bảy bài đạt 8,75 điểm. Môn Lý khối A có hai bài đạt 8,5 điểm và khoảng 1.050 bài đạt 6,5 điểm. Môn Sinh chỉ có một thí sinh đạt 9 điểm và khoảng 70 bài đạt 6,5 điểm. Môn tiếng Anh khối A1 cũng chỉ có một bài đạt điểm 10, hai bài đạt 9,75, gần 30 bài đạt 9 điểm. Môn tiếng Anh khối D1 có một bài đạt 9,75 điểm, bốn bài đạt 9,25 điểm, bảy bài đạt 9 điểm”.

Tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sau 2 ngày tổ chức chấm thi vẫn chưa xuất hiện điểm 9, 10. TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết: “Phổ điểm dao động từ 4-6 điểm chiếm đa số. Ở môn Toán thì cao nhất đến thời điểm hiện tại mới chỉ là 8,5 điểm và ở môn Văn là 8 điểm. Tuy nhiên, cũng chỉ có vài chục trường hợp đạt 8; 8,5”.

Còn tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã chấm thi môn Toán khối A, A1 và chưa có điểm 10 nhưng đã có nhiều bài đạt 9,5 điểm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem