TPHCM: “Hố tử thần” xuất hiện sau cơn mưa lớn

Thứ ba, ngày 19/04/2011 16:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau cơn mưa kỷ lục kéo dài 6 giờ đồng hồ từ tối 18.4, tại TPHCM xuất hiện hàng loạt điểm sụt lún, tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho người qua lại.
Bình luận 0

Ghi nhận của Dân Việt lúc 7h30 sáng 19.4, tại giao lộ Võ Văn Tần và CMT8 (Q.3) xuất hiện “hố tử thần” với đường kính rộng khoảng 1,2m, sâu 1m.

img
Hai “hố tử thần” nằm cạnh nhau trên đường CMT8 giao Võ Văn Tần, gây ách tắc gần 1 giờ đồng hồ tại giao lộ này.

Đáng chú ý, xung quanh hố để lộ ra hang hàm ếch lấn sâu vào phần đường CMT8, tạo thành cái bẫy rất nguy hiểm trong khi phía trên mặt đường rất đông phương tiện qua lại,.

Ngoài ra, tại vị trí cống hộp gần đó cũng để lộ ra hang hàm ếch dài hơn 1m trên vỉa hè tuyến đường.

img
Một điểm sụt lún dài gần 2m trên đường Lê Quý Đôn 

Theo xác minh từ Thanh tra Sở GTVT TP HCM, vị trí sụt lún trên thuộc Ban quản lý Dự án vệ sinh môi trường TP trực tiếp thi công. Tuy nhiên, việc đấu nối nhánh phụ của tuyến ống thoát nước vào cống hộp gần đó không đảm bảo chất lượng nên xảy ra sự việc trên.

Trong khi đó, đại diện đơn vị thi công cho hay, nguyên nhân chính là do khi đấu nối đường ống phi 400mm, bên thi công đã không trám lại mối nối nên khi mưa xuống, nước chảy mạnh và rò rỉ ra ngoài, gây xói mòn lớp đất nền, dẫn đến sụt lún. Theo họ, phải đến hết tuần này mới khắc phục xong sự cố trên.

Cùng thời điểm trên, tại đường Lê Quý Đôn (giao với Điện Biên Phủ, Q.3) cũng xuất hiện hàng loạt điểm sụt lún kéo dài khoảng 300m ngay vị trí vừa tái lập mặt đường.

Được biết, đơn vị trực tiếp thi công đoạn đường này là Công ty điện thoại Đông TPHCM thuộc dự án ngầm hóa cáp viễn thông.

Ông Lê Quyết Thắng - Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP HCM), cho biết, Khu 1 sẽ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT TP HCM cùng đơn vị thi công khắc phục xong sự cố trong tuần này. Đồng thời, sẽ kiểm tra thật kỹ và xử phạt mạnh tay nếu đơn vị thi công không tái lập theo đúng quy trình kỷ thuật.

Cũng trong sáng nay, tại nút giao thông ngã tư Bình Triệu (Q.Thủ Đức) đã xảy ra kẹt xe kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, trải dài gần 2km trên quốc lộ 13, từ bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh) đến trường ĐH Luật (Q.Thủ Đức).

Mưa lớn cũng đã gây ngập trên diện rộng địa bàn TPHCM, đáng chú ý như các tuyến đường: Vườn Lài, Lê Thúc Hoạch, Văn Cao, Tân Hương… (Q.Tân Phú) nước ngập sâu đến nửa mét. Thậm chí, có nhiều vị trí nước ngập đến ngang bụng. Toàn bộ khu vực bị nước nhấn chìm trên diện rộng.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định, trận mưa tối hôm qua và rạng sáng nay kéo dài gần 6h đồng hồ khắp địa bàn TPHCM. Lượng mưa trung bình đo được từ 50 đến 120 ml, đặc biệt tại khu vực trung tâm TPHCM trên 100 ml.

Đây là những cơn mưa chuyển mùa, thường xuất hiện vào buổi chiều và tối hàng ngày. Sắp tới sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa rất to, kèm theo lốc xoáy và sấm sét tại khu vực Nam Bộ do thời tiết đang chuyển mùa, bà Lan cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem