TP.HCM: Hoãn phiên tòa dân Thủ Thiêm kiện Chủ tịch quận 2

Hồ Văn Thứ ba, ngày 28/08/2018 11:31 AM (GMT+7)
Tại phiên tòa này vắng hội thẩm nhân dân, các thành phần gồm: Hội thẩm nhân dân dự khuyết, đại diện UBND phường Bình An, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND quận 2 và đại diện UBND quận 2 cũng vắng mặt không lý do.
Bình luận 0

Sáng 28.8, theo lệnh triệu tập của TAND quận 2 (TP.HCM), bên khởi kiện là vợ chồng ông Lê Văn Lung và bà Phùng Thị Cúc cùng hàng chục cư dân Thủ Thiêm đã có mặt tại tòa để dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận 2, UBND quận 2 và bồi thường thiệt hại do bàn hành quyết định hành chính trái pháp luật” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2018/QĐXXST-HC ngày 7.8.2018.

img

Đại diện TAND quận 2 công bố hoãn phiên tòa. Ảnh: H.V

Tuy nhiên, khi bên khởi kiện là vợ chồng ông Lê Văn Lung có mặt đúng giờ thì đại diện TAND quận 2 đã đọc quyết định hoãn phiên xét xử.

Theo quyết định này, phiên tòa bị hoãn với lý do: “Xét thấy hội thẩm nhân dân vắng mặt và không có hội thẩm nhân dân dự khuyết thay thế. Ngoài ra, bên bị khởi kiện là UBND phường Bình An, người bảo vệ quyền và lợi ích của Chủ tịch quận 2, UBND quận 2 cũng vắng mặt không có lý do”.

Sau khi nghe đại diện TAND quận 2 công bố quyết định hoãn phiên tòa, bà con cư dân Thủ Thiêm đã nhao nhao phản đối và cho rằng “không tôn trọng người dân...”.

img

Nguyên đơn - ông Lê Văn Lung (người đang đứng) chuẩn bị tài liệu để tranh tụng nhưng phiên tòa bị hoãn. Ảnh: H.V

Còn bên khởi kiện là ông Lê Văn Lung thì cho biết: “Tôi thật sự thất vọng khi hầu hết bên tố tụng và bên bị khởi kiện đều vắng mặt không rõ lý do, một sự vắng mặt bất thường. Việc này làm cho chúng tôi và bà con dân Thủ Thiêm vừa mất sức, vừa mất thời gian theo vụ kiện kéo dài”.

Cũng theo ông Lung, ông đã gửi đơn khiếu kiện gần 6 năm và đây là lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử, nhưng lại bị hoãn. Ngoài ra, trước đó tòa đã có hai lần triệu tập đối thoại thì bên bị khởi kiện cũng vắng mặt nên không thành.

Theo trình bày của ông Lung, UBND quận 2, Chủ tịch quận 2 đã ban hành quyết định và hành vi cưỡng chế phá hủy căn nhà số 9 đường Trần Não, phường Bình An trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. “Vị trí căn nhà của chúng tôi không nằm trong phạm vi quy hoạch - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nên không là đối tượng phải bị thu hồi, di chuyển, cưỡng chế, giải phóng mặt bằng", ông Lung nói.

img

Bà con Thủ Thiêm ngao ngán trước phiên tòa bị hoãn. Ảnh: H.V

Được biết, quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1996 bằng quyết định 367. Tuy nhiên, từ đó đến nay khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn không được triển khai trọn vẹn, người dân trong diện bồi thường, giải tỏa đã khiếu kiện quyền lợi kéo dài hơn 10 năm và vẫn đang trong tình trạng chờ giải quyết.

Đại diện TAND quận 2 thông báo phiên tòa sẽ mở lại xét xử vào ngày 19.9.2018.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2 cho biết: “Thực tế thì sáng nay tôi bận tiếp công dân, tôi có cử một vài anh em trong quận đại diện. Họ lên hay không để tôi hỏi lại. Với lại tôi cũng được biết là phiên tòa sáng nay không xét xử (hoãn), mọi chuyện phải chờ kết luận của Thủ tướng Chính phủ”.

Phóng viên hỏi thêm, "tại sao người đại diện quyền lợi của anh (tức Chủ tịch UBND quận 2 - PV) cũng vắng mặt không lý do?", ông Hưng lặp lại: "Để tôi hỏi lại những anh em tôi cử làm đại diện. Tôi bận tiếp công dân, mọi chuyện bà con nên chờ kết luận của Thủ tướng Chính phủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem