TP.HCM: Hơn 1.600 điểm 10 tốt nghiệp THPT, riêng môn Toán chỉ 2 thí sinh đạt điểm tối đa

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 26/07/2021 07:43 AM (GMT+7)
TP.HCM có hơn 1.600 điểm 10 các môn chủ yếu là tiếng Anh và Giáo dục công dân. Riêng môn Toán chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10, môn Ngữ văn điểm cao nhất là 9,25.
Bình luận 0

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố 0h ngày 26/7, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là Giáo dục công dân với 834 thí sinh. 

Các môn thi: Vật lý, Tiếng Nhật, Tiếng Đức và Tiếng Hàn cũng không có điểm 10 (môn Vật lý có điểm cao nhất là 9,75; môn Tiếng Nhật điểm cao nhất là 9,8; môn Tiếng Đức có điểm cao nhất là 8,8; môn Tiếng Hàn có điểm cao nhất 9,8).

Trong đó, môn Toán chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10. Các môn còn lại thì số thí sinh đạt điểm 10 khá nhiều, cụ thể:

Môn

Điểm cao nhất

Số thí sinh đạt được

Văn

9,25

1

Toán

10

2

Tiếng Anh

10

681

Vật lý

9,75

1

Hoá học

10

19

Sinh học

10

94

Lịch sử

10

3

Địa lý

10

7

Giáo dục công dân

10

834

Năm nay, TP.HCM có 85.049 bài thi Văn, 85.956 bài thi Toán, 51.250 bài thi Khoa học tự nhiên, 34.564 bài thi Khoa học xã hội, 75.358 bài thi môn Tiếng Anh, 6 bài thi môn Tiếng Đức, 162 bài thi môn Tiếng Pháp, 128 bài thi môn Tiếng Nhật, 11 bài thi môn Tiếng Hàn, 196 bài thi môn Tiếng Trung.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 diễn ra vào ngày 7-8/7 với gần 981.800 thí sinh dự thi. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, tất cả các địa phương trên cả nước sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia vào ngày 26/7.

 Sau khi có điểm, trước 17h ngày 3/8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe.

Các trường ĐH, CĐ sẽ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trang thông tin điện tử của trường trước 17h ngày 5/8.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, môn giáo dục công dân có 18.680 điểm 10, cao nhất trong số các môn thi và cao hơn 4,5 lần so với năm trước.

Môn tiếng Anh có trên 4.300 điểm 10, cũng cao gấp nhiều lần so với số điểm 10 của kỳ thi năm trước.

Các môn khác có số điểm 10 cao là Sinh học, Hóa học... Môn Lịch sử vẫn tiếp tục là môn thi có điểm trung bình thấp nhất so với các môn thi khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem