Háo hức chờ đến 0h "dò" điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh hụt hẫng vì "chưa đến thời điểm tra cứu"

Tào Nga Thứ hai, ngày 26/07/2021 00:58 AM (GMT+7)
Theo dự kiến, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào đúng 0h ngày 26/7. Tuy nhiên, một số thí sinh vẫn chưa nhận được kết quả.
Bình luận 0

Sau bao ngày mong đợi, đúng 0h ngày 26/7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, nhiều thí sinh ở các tỉnh thành ngậm ngùi chờ đợi vì chưa tra được kết quả điểm thi.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, bạn Nguyễn Thu Hằng, thí sinh thi tốt nghiệp ở Hội đồng thi Sở GD-ĐT Ninh Bình chia sẻ: "Em và cả gia đình, bạn bè đều thức xem điểm thi nhưng vào web Bộ thì báo lỗi, web Sở và các nơi khác thì báo chưa có kết quả. Các thầy cô đã nhắn lại 6h sáng mới cập nhật kết quả thi. Em hơi hụt hẫng một chút nhưng không sao, em vẫn vui và tiếp tục hồi hộp chờ đợi".

Theo ghi nhận của PV, do không biết nên nhiều phụ huynh và thí sinh đã vào website của Bộ GD-ĐT để tra cứu điểm thi. Lượng truy cập quá lớn nên ngay từ lúc bắt đầu công bố điểm thi, website này báo lỗi liên tục. Sau 30 phút, website vẫn giữ nguyên tình trạng.

Háo hức chờ đến 0h, nhiều thí sinh vẫn chưa tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh 1.

Website của Bộ GD-ĐT báo lỗi. Ảnh: Chụp màn hình.

Một thí sinh ở Hải Phòng chia sẻ: "Em nghĩ Bộ GD-ĐT nên thống nhất thời gian tra cứu điểm thi ở các tỉnh hoặc có lưu ý mỗi tỉnh sẽ công bố vào thời điểm khác nhau để mọi người biết. Cả nhà em thức đợi đến 0h xong nhận được thông báo chưa đến thời điểm tra cứu".

Háo hức chờ đến 0h "dò" điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh hụt hẫng vì "chưa đến thời điểm tra cứu" - Ảnh 2.

Một số thí sinh thức tra cứu điểm thi lúc 0h nhận kết quả "chưa đến thời điểm tra cứu". Ảnh chụp lúc 0h

Háo hức chờ đến 0h "dò" điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh hụt hẫng vì "chưa đến thời điểm tra cứu" - Ảnh 3.

Website thông tin Kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ GD-ĐT cũng báo "không phải thời gian tra cứu". Ảnh chụp lúc 0h

Trước đó nhiều phụ huynh và thí sinh bày tỏ băn khoăn không hiểu vì sao Bộ GD-ĐT lại công bố điểm thi vào lúc nửa đêm khiến cả gia đình mất ngủ, gây bất tiện khi tra cứu.

Liên quan đến thông tin này, cô Lê Trần Diệu Thu, giảng viên môn Ngữ văn, hệ song bằng Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Hà Nội cho biết: "Hàng năm học sinh vẫn thức đến đêm để tra điểm. Nếu Bộ đưa vào một khung giờ khác thì lượng truy cập rất nhiều và dễ gây nghẽn mạng. Tôi thấy khung giờ thế này là hợp lý".

Năm nay, theo Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 1.021.340. Trong ngày 6/7, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 993.561, đạt tỷ lệ 97.28% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

>> Báo Dân Việt hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT nhanh nhất và chính xác nhất TẠI ĐÂY

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem