TP.HCM: Khoanh vùng hẹp, khẩn trương tìm các F1 của chùm ca nhiễm biến thể Omicron

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 21/01/2022 12:22 PM (GMT+7)
Từ chùm 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, các cơ quan chức năng đã xác định bước đầu được 11 F1, trong đó có 3 ca dương tính. Hiện vẫn chưa có kết quả giải trình tự gene của trường hợp nhập cảnh từ Mỹ, người đang được coi là nguồn lây của chùm ca bệnh này.
Bình luận 0
TP.HCM: Khoanh vùng hẹp, khẩn trương tìm các F1 của chùm ca nhiễm biến thể Omicron - Ảnh 1.

Khu vực xét nghiệm người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HCDC

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), 3 ca nhiễm biến chủng Omicron đều có chung nguồn tiếp xúc là bà N.T.N.P. (41 tuổi, ngụ tại phường 17, quận Bình Thạnh). Bà P. đã tiêm 3 mũi vaccine Pfizer và từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 4/1, kết quả rRT-PCR tại Mỹ âm tính.

Ngày 5/1, bà P. từ Mỹ về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh trên chuyến bay BN5409 ngày 7/1, được cách ly tại khách sạn ở Nha Trang. Quá trình cách ly tại đây, bệnh nhân ở phòng riêng. Ngày 9/1, bà được xét nghiệm rRT-PCR kết quả âm tính do CDC Khánh Hòa thực hiện.

Ngày 10/1, bà P. bay chuyến VN1345 từ Nha Trang đến TP.HCM lúc 16h30 và được 3 người đến đón tại sân bay. Những người này gồm: Ông P.D.K. (35 tuổi, Bình Chánh), đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Bà P.T.N.H. (nữ, 46 tuổi, Gò Vấp), đã tiêm 2 mũi vaccine Moderna. Bà T.B.T. (nữ, 31 tuổi, quận 11), đã tiêm 3 mũi vaccine Covid-19 (mũi một AstraZeneca, mũi 2 Moderna, mũi 3 Pfizer).

Khoảng 17h, bà P. đến nhà một người bạn tại đường Phan Đình Giót, quận Tân Bình. Sau đó nhóm 3 người gồm bà P., ông K. và bà H.) cùng đi ăn tại nhà hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến khoảng 22h cùng ngày, sau đó ra về.

Ngày 11/1, bà P. ở nhà dọn dẹp, làm việc tại nhà, không gặp gỡ ai, ăn uống đặt qua xe công nghệ.

Đến tối 13/1, bà P. cảm thấy ho khan, rát họng nhẹ nên ngày hôm sau đến phòng khám Bernard (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3) để lấy thuốc uống, chưa tiếp xúc với đồng nghiệp tại phòng khám, sau đó về nhà.

Ngày 14/1, ông K., bà H. và bà T. có triệu chứng nên gọi phòng khám Bernard lấy mẫu bệnh nhân gửi Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) để xét nghiệm rRT-PCR. Chiều cùng ngày, 3 người có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân tự cách ly, điều trị tại nhà.

Ngày 15/1, khi có kết quả dương tính, ông K. và bà H. đến nhà bà P. để cách ly, điều trị tại nhà. Cùng ngày, Bệnh viện 30/4 xét nghiệm thấy dấu hiệu bất thường nên gửi mẫu bệnh phẩm của 3 người qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để chạy giải trình tự gene.

Ngày 16/1, bà P. gọi nhân viên phòng khám Bernard đến nhà lấy mẫu xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính do Bệnh viện 30/4 thực hiện.

Ngày 18/1, phòng xét nghiệm của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - báo cáo kết quả giải mã 3 mẫu bệnh phẩm của ông K., bà T. và bà H. cho thấy thuộc biến chủng Omicron (BA.1).

HCDC đang điều tra, truy vết dịch tễ các ca nhiễm này, đồng thời ra thông báo khẩn đến hành khách đi cùng 2 chuyến bay với bà P. liên hệ cơ sở y tế để làm xét nghiệm. Qua truy vết, bước đầu đã có 11 F1, trong đó có 3 trường hợp dương tính. Tất cả các ca bệnh này đều được chuyển qua Bệnh viện Dã chiến số 12 để điều trị, giải trình tự gene.

Một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho hay bà P. chưa có kết quả giải trình tự gene do được lấy mẫu xét nghiệm sau ông K., bà T. và bà H., đồng thời bày tỏ sự lo ngại nếu 3 người này không phải lây nhiễm Omicron từ bà P. thì việc tìm nguồn lây sẽ rất phức tạp.

Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC nhanh chóng xác minh, lấy mẫu, truy vết và điều tra dịch tễ các trường hợp này.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TP.HCM, không loại trừ khả năng bệnh nhân P. bị lây nhiễm trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, sau đó tiếp tục lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần. "Biến chủng Omicron trong nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy chúng cũng có thể âm tính qua xét nghiệm thông thường", bác sĩ Khanh nói.

Tình huống thứ 2 có thể là biến chủng Omicron đã xuất hiện trong cộng đồng tại TP.HCM trước đó. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh điều này là tất yếu, không phải diễn biến dịch bất thường và người dân không nên hoang mang, các bệnh nhân này đều đã tiêm 2-3 mũi vaccine.

Đại diện Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh cho hay đã phong tỏa hẹp khu vực nhà ở của bệnh nhân P. trên đường Phan Văn Hân (phường 17), đồng thời đang điều tra dịch tễ, tìm kiếm các trường hợp F1.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, ca F0 có địa chỉ tại Gò Vấp là bà P.T.N.H., đã tiếp xúc ca nhiễm trước đó vào ngày 11 và 12/1, sau đó có xét nghiệm dương tính vào ngày 15/1.

TP.HCM: Khoanh vùng hẹp, khẩn trương tìm các F1 của chùm ca nhiễm biến thể Omicron - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến 12, nơi điều trị bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Ảnh: BVCC

Trong suốt thời gian từ lúc tiếp xúc các F0 đến khi dương tính, bệnh nhân gần như không về nhà ở phường 1, quận Gò Vấp mà sống và cách ly ở một địa chỉ trên đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh. Kết quả ban đầu cho thấy 2 F1 tại phường 1 có xét nghiệm âm tính.

Theo PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, người mắc Covid-19 ở giai đoạn ủ bệnh không thể phát hiện bằng test nhanh, do đó có thể bị bỏ sót. Việc phát hiện biến thể Omicron trong cộng đồng không quá khó hiểu mặc dù đường cửa khẩu đã được kiểm soát chặt chẽ.

Theo vị chuyên gia này, về nguyên tắc, ngành y tế vẫn đang tiến hành truy vết để xét nghiệm. Còn người dân đã được bảo vệ bằng vaccine thì không cần phải hoang mang hay lo lắng. Các quy định về phòng chống dịch, 5K và vaccine cần tiếp tục duy trì nghiêm túc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem