TP.HCM: Kỳ đà hoa dài hơn nửa mét, 1 tuần không chịu ăn uống đã được giao cho kiểm lâm

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 03/10/2022 17:04 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (51 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện con kỳ đà lớn bò vào sân nhà nên bắt lại rồi báo lực lượng chức năng.
Bình luận 0
TP.HCM: Kỳ đà hoa dài hơn nửa mét, 1 tuần không chịu ăn uống bò vào nhà dân được giao kiểm lâm  - Ảnh 1.

Kỳ đà hoa dài hơn nửa mét đi lạc vào nhà dân ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

TP.HCM: Kỳ đà hoa dài hơn nửa mét, 1 tuần không chịu ăn uống bò vào nhà dân được giao kiểm lâm  - Ảnh 2.

Hiện bà Hà đã giao con Kỳ đà hoa này cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: B.T

Ngày 3/10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một con kỳ đà hoa quý hiếm do bà Nguyễn Thị Thu Hà (51 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) giao nộp.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, đây là cá thể kỳ đà hoa, có trọng lượng khoảng 4,4kg, dài hơn nửa mét, giới tính đực, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Bà Hà cho hay, trước đó, đi chợ về thì phát hiện con kỳ đà hoa bò vào khu vực sân nhà nên đã bắt nhốt vào lồng sắt. Sau đó, bà Hà trình báo cơ quan chức năng.

Đại diện lực lượng kiểm lâm cho hay, vào thời điểm tiếp nhận, cá thể kỳ đà này đã 1 tuần không chịu ăn uống. Sau đó, kỳ đà hoa được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc sức khỏe trước khi thả về rừng.

Trước đó, Chi cục kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi dài nặng khoảng 4,3kg có tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (theo nghị định 84/2021/NĐ-CP).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem