TP.HCM mong muốn hợp tác cùng Ấn Độ thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 17/03/2022 14:47 PM (GMT+7)
TP.HCM mong muốn Ấn Độ chung tay cùng TP triển khai các dự án hợp tác đầu tư cùng có lợi, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh thông điệp này tại "Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 2" do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM phối hợp với Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã diễn ra tại TP.HCM ngày 17/3.

Kỳ vọng hợp tác thương mại mạnh mẽ hơn nữa  

Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ hiện đạt khoảng 13 tỷ USD, vẫn chưa cao nếu so sánh với mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. 

Trong khi đó, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều yếu tố tương đồng như khát vọng vươn lên, dân số trẻ, toàn tâm toàn ý phát triển đất nước, có quan quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nên sẽ nhiều tiềm năng trong hợp tác, phát triển về thương mại.

Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường trao đổi, hợp tác phát triển nhiều hơn trong các lĩnh vực như công nghệ, dược, du lịch… Ông cho rằng thời gian tới, hai nước cần tiếp tục tăng cường thông tin về nhau, hiểu về đất nước, thị trường của nhau, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đi lại, thúc đẩy đầu tư.

TP.HCM mong muốn cùng Ấn Độ triển khai các dự án đầu tư - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan bắt tay cùng Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 2. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Võ Văn Hoan, nhận định năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nửa thế kỷ, với sự tin cậy, gắn kết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đến nay quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã phát triển sâu sắc và mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi được nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016.

Ông Hoan nhấn mạnh đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều tác động lên sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, với những lợi thế cạnh tranh của riêng mình, cả Việt Nam và Ấn Độ hiện đang nằm trong trung tâm của sự dịch chuyển này. Điều này thể hiện ở thực tế cả hai nước đều đang nhận được nguồn đầu tư nước ngoài lớn, mở ra cơ hội cho hai nước đón đầu giai đoạn phục hồi kinh tế sau Covid-19, tạo ưu thế cho cả hai quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về thương mại, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM với Ấn Độ là 1,45 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2020. Đây là tín hiệu tốt để hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại trong năm 2022. Ấn Độ đứng thứ 25/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại TP.HCM với 179 dự án còn hiệu lực, tổng vốn gần 82 triệu USD.

Theo ông Hoan, Ấn Độ với thị trường 1,3 tỷ dân sẽ đầy tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực cơ khí, công nghiệp phụ trợ, kỹ thuật số, nông nghiệp, thực phẩm của hai nước.

"Chính quyền Thành phố mong muốn Ấn Độ sẽ cùng TP.HCM chung tay triển khai các dự án hợp tác đầu tư cùng có lợi, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ấn Độ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt hợp tác, làm ăn

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma, cho biết diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2020. Lần tổ chức thứ hai này sẽ có nhiều ý nghĩa, giúp các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương, cùng khôi phục kinh tế sau đại dịch.

Theo Đại sứ Pranay Verma, dịch Covid-19 đã gây nhiều gián đoạn cho hoạt động kinh tế nhưng đồng thời cũng tạo nhiều cơ hội, tái tư duy, giao thương, cơ hội mới cũng được tạo ra do những sự đứt gãy. Dịch bệnh cũng khiến hình thành những mắt xích mới trong chuỗi cung ứng.

TP.HCM mong muốn cùng Ấn Độ triển khai các dự án đầu tư - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp Việt tham gia kết nối với doanh nghiệp Ấn Độ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 2. Ảnh: Hồng Phúc

Đại sứ nhấn mạnh Ấn Độ đang là nền kinh tế mang đột phá, kỳ vọng đạt 5.000 tỷ USD. Hiện Ấn Độ đang tập trung cải thiện năng suất lao động, hướng đến nguồn năng lượng xanh, sạch, cải thiện vấn đề y tế...

Đại sứ Pranay Verma cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo xác định lộ trình tiến tới thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ông Rajeev Singh - Tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, nhận định rất nhiều lĩnh vực tại Ấn Độ có tiềm năng đầu tư, từ lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp hỗ trợ, kỹ thuật số, thương mại điện tử, bán lẻ và nông sản.

Đơn vị này sẽ là nơi thúc đẩy đầu tư, gồm các khoản đầu tư lớn và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Các doanh nghiệp tham gia sẽ được chúng tôi hỗ trợ, gồm hỗ trợ hiểu biết chính sách, xem xét đảm bảo việc thanh toán, đầu tư an toàn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp cả hai nước. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cam kết sẽ làm việc, giúp đỡ các doanh nghiệp của cả hai nước hợp tác kinh doanh", ông Rajeev Singh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem