TP.HCM ngập
-
TP.HCM bị ngập một phần do hệ thống cống lâu đời, đầu tư qua nhiều thời kỳ dẫn đến không đảm bảo việc thoát nước.
-
Hệ thống cống thoát nước nhỏ, lâu đời, chưa được đầu tư phù hợp với tình trạng hiện nay, là nguyên nhân khiến mỗi khi mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập úng.
-
Khu vực vốn được coi là sang trọng, cao cấp ở Sài Gòn không thể thoát khỏi cảnh ngập như sông vì triều cường vượt đỉnh.
-
Triều cường tại TP.HCM vào ngày 30/9/2019 đã lập đỉnh của 10 năm qua, khiến “khu nhà giàu” Thảo Điền (quận 2) ngập sâu.
-
Ông Phạm Đức Hải - Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết, sự cố gây ngập trong sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) không chỉ riêng TP mà cả nước quan tâm. Vậy mà dự án làm 4 con kênh thoát nước cho sân bay từ năm 2016 đến nay vẫn chưa triển khai.
-
Chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nhận xét chưa từng có cơn bão nào lại gây ảnh hưởng trực tiếp TP.HCM và gây mưa kỷ lục như cơn bão số 9.
-
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn TP.HCM, nhiều tuyến đường bị ngập nặng do mưa như trút nước.
-
Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến cửa ngõ Tân Sơn Nhất bị ngập nước và kẹt xe khủng khiếp, hàng ngàn người “bơi” về nhà chiều cuối tuần.
-
Các chuyên gia cho rằng, quy hoạch, phát triển đô thị chạy theo thị trường thì có đổ hàng nghìn tỷ đồng chống ngập TP.HCM vẫn cứ ngập. Cơn mưa tối 19.5 đã làm hàng chục tuyến đường ngập nặng, trong khi đó báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM nói chỉ có 10 tuyến ngập và 22 tuyến "tụ nước".
-
Tốn hàng trăm tỷ đồng chống ngập nhưng chỉ sau cơn mưa hơn 30 phút đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP.HCM đã thành sông.