TP.HCM: Nhiều cống lâu đời, không đảm bảo thoát nước, gây ngập

Quang Dương Thứ năm, ngày 17/08/2023 18:11 PM (GMT+7)
TP.HCM bị ngập một phần do hệ thống cống lâu đời, đầu tư qua nhiều thời kỳ dẫn đến không đảm bảo việc thoát nước.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo kinh tế xã hội chiều ngày 17/8, ông Nguyễn Ngọc Minh Phú - Phó trưởng Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về công tác chống ngập trên địa bàn TP.HCM thời gian qua.

Theo ông Phú, trong thời gian qua công tác chống ngập trên địa bàn TP.HCM được triển khai các giải pháp đồng bộ. Đặc biệt tại những khu vực ngập nặng, tình hình ngập nước được cải thiện đáng kể. Điển hình như tại các khu vực bùng binh Cây gõ, chợ Tân Định, đường 3/2...

TP.HCM: Nhiều cống lâu đời, không đảm bảo thoát nước, gây ngập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Minh Phú - Phó trưởng Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Tuy nhiên, ông Phú cũng nhận định để giải quyết tình trạng ngập triệt để cần có lộ trình và kế hoạch phù hợp. Nguyên nhập ngập tại TP.HCM được ông Phú cho biết có 3 nhóm chính.

"Hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.HCM đã được đầu tư qua nhiều thời kỳ, nhiều cống xây dựng gạch thẻ, không đủ điều kiện thoát nước. Nhiều khu vực không có hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước chưa kịp đầu tư kịp. Vì vậy trong thời gian tới những khu vực chưa được đầu tư xong, mưa lớn sẽ xảy ra ngập nước. Tác động của biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước", ông Phú cho biết.

TP.HCM: Nhiều cống lâu đời, không đảm bảo thoát nước, gây ngập - Ảnh 2.

TP.HCM có nhiều cống lâu đời, không đảm bảo điều kiện thoát nước, thường xuyên gây tình trạng ngập khi mưa lớn. Ảnh: Vũ Quyền

Ông Phú cho biết thêm, thời gian tới TP.HCM triển khai nhiều kế hoạch nhằm giảm tình trạng ngập. Trong đó có 4 giải pháp phi công trình: Thứ nhất nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch triển khai quy giải pháp liên kết với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thứ hai rà soát bổ sung chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình giảm ngập. 

Thứ ba, tăng cường liên kết hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực và phục vụ công tác xóa ngập nước. Thứ tư là phát huy vai trò MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền công tác chống ngập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem