Cứ mưa lớn, TP.HCM sẽ ngập

Quang Sung Thứ năm, ngày 06/07/2023 18:21 PM (GMT+7)
Hệ thống cống thoát nước nhỏ, lâu đời, chưa được đầu tư phù hợp với tình trạng hiện nay, là nguyên nhân khiến mỗi khi mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập úng.
Bình luận 0

Những ngày qua TP.HCM liên tục mưa lớn, tại các con kênh lớn của TP.HCM như Tân Hóa - Lò Gốm, Nhiêu Lộc - Thị Nghè xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt đổ về 2 dòng kênh. 

Về vấn đề này, thông tin tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 6/7, ông Đỗ Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết nước ở 2 kênh Tân Hóa - Lò Gốm và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc lưu vực khác nhau. Hiện nay khi mưa lớn, rác thải từ các nhà dân, các tuyến đường chảy vào cống thoát nước, sau đó chảy ra các dòng kênh gây ô nhiễm.

Nếu mưa lớn, TP.HCM sẽ tiếp tục ngập - Ảnh 1.

Ông Đỗ Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: Ảnh: Thành Nhân

Về xử lý ô nhiễm nguồn nước đối với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ông Long cho biết đang xây dựng nhà máy nước thải tại TP.Thủ Đức. Đối với nhà máy xử lý nước thải kênh Tân Hóa - Lò Gốm đang dự kiến xây dựng ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Nhà máy này hiện nay các đơn vị được giao nhiệm vụ đang kêu gọi đầu tư và chưa triển khai.

“Khi hai nhà máy này xây dựng xong thì nguồn nước trên kênh sẽ sạch”, ông Long cho biết.

Cũng theo ông Long, nguyên nhân ngập tại TP.HCM chính là do hệ thống cống nhỏ, chưa đảm bảo với lượng mưa hiện nay. 

Nhiều tuyến đường chưa có cống; nhiều tuyến cống đầu tư qua nhiều thời kỳ, từ lúc còn là nông thôn nay đã là thành thị, chưa đầu tư lại để đủ công suất thoát nước. Hệ thống kênh rạch nạo vét chưa toàn bộ, do đó nếu có những trận mưa lớn, khu vực nào chưa được đầu tư sẽ ngập nước.

Nếu mưa lớn, TP.HCM sẽ tiếp tục ngập - Ảnh 3.

Nếu mưa lớn, TP.HCM sẽ tiếp tục ngập. Ảnh: Q.S

Theo ông Long, đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn TP.HCM có 49 trận mưa, có 15 trận mưa trên 50mm, 1 trận mưa trên 100mm gây quá tải hệ thống thoát nước một số tuyến đường.

 Theo số liệu thống kê, từ năm 2000 trở về trước, những trận mưa có lưu lượng lớn hơn 95mm, 3 năm có 1 lần và mưa trong 3 giờ. Những năm gần đây có những trận mưa trong 1h đã đạt 150mm, mưa cực đoan xảy ra thường xuyên gây quá tải hệ thống thoát nước.

“Hệ thống thoát nước của TP.HCM đang đầu tư từng giai đoạn, từng năm, theo năng lực của thành phố, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới nếu xảy ra mưa lớn, những khu vực chưa đầu tư hoặc đang đầu tư mà chưa hoàn thành vẫn sẽ xảy ra ngập”, ông Long nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem