TP.HCM: Ngày càng có nhiều "vùng xanh" được bảo vệ

Bạch Dương Thứ tư, ngày 04/08/2021 17:22 PM (GMT+7)
Số ca mắc Covid-19 vẫn tăng cao, thành phố tiếp tục siết chặt thêm 14 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16. Ngày càng có nhiều hẻm, khu dân cư không ca nhiễm ở TP.HCM được thiết lập vùng bảo vệ, nhằm duy trì "vùng xanh" trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh.
Bình luận 0
Covid-19: Người dân TP.HCM tự bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh 1.

Shipper giao hàng phải đứng bên ngoài hẻm. Ảnh: B.D

Đến trước hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM), shipper lập tức được yêu cầu tấp xe vào lề đường. Người trực chốt thông báo: "Anh vui lòng đậu xe phía trên lề, gọi khách ra nhận hàng. Anh đặt hàng hóa lên chiếc ghế này, sau đó giữ khoảng cách an toàn".

Kể từ khi dịch bùng phát, một số con hẻm ở TP.HCM đã được người dân rào chắn, đồng thời treo biển báo: "Hẻm nội bộ. Giao hàng đứng bên ngoài" nhằm hạn chế người lạ ra vào khu vực.

Covid-19: Người dân TP.HCM tự bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh 3.

Một chốt "vùng xanh" trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: B.D

Dọc các con đường như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần…, hàng loạt ngõ, hẻm được chăng dây, lập hàng rào bảo vệ "vùng xanh" - khu dân cư tự quản để bảo vệ khu vực chưa bị lây nhiễm Covid-19.

Các con hẻm này đều có chung một quy định: Không cho người lạ vào hẻm, người dân tự giác khử khuẩn khi ra vào khu dân cư, shipper giao hàng chỉ được đứng bên ngoài, hàng hóa phải phun khử khuẩn trước khi giao…

Covid-19: Người dân TP.HCM tự bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh 4.

Các con hẻm đang an toàn với dịch Covid-19 đã tìm cách tự bảo vệ mình. Ảnh: B.D.

Không chỉ các khu vực dân cư chưa từng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới có các chốt bảo vệ "vùng xanh", những ngày gần đây, một số con hẻm vừa được gỡ bỏ cách ly y tế cũng thiết lập các chốt bảo vệ "vùng xanh".

Ông Nguyễn Ngọc Minh trực chốt tại con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 4, phường 22 quận Bình Thạnh, cho biết khu vực có nhiều hẻm thông với nhau, thực tế sẽ khó kiểm soát hoàn toàn người ra vào nếu các hẻm khác không có chốt trực.

Covid-19: Người dân TP.HCM tự bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh 5.

Giao nhận hàng tại khu vực "vùng xanh". Ảnh: B.D.

Người trong hẻm và lực lượng dân phòng chia nhau trực chốt theo 2 ca trực mỗi ngày. Ca 1 từ 7h - 12h, ca 2 từ 12h - 18h. Sau 18h, hẻm sẽ được rào lại, tất cả hộ dân hạn chế ra khỏi nhà theo chỉ đạo của thành phố.

Người dân trong hẻm được phát phiếu đi chợ (siêu thị) theo ngày chẵn - lẻ nhằm kiểm soát người ra vào hẻm trong tình hình dịch bệnh leo thang. Để ủng hộ đội ngũ túc trực tại chốt bảo vệ, một số gia đình thường xuyên nấu các suất ăn, hay mang nước uống gửi đến chốt, đồng thời cung cấp các thiết bị cần thiết trong công tác khử khuẩn.

Covid-19: Người dân TP.HCM tự bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh 6.

Ngày càng có nhiều "vùng xanh" được bảo vệ. Ảnh: B.D

Đánh giá cao việc người dân tự bảo vệ "vùng xanh", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết: "Người dân đang giữ và mở rộng "vùng xanh". Đây là việc rất tốt, có những nơi, có những sáng kiến hay như tổ chức cho các F0 được sinh hoạt văn nghệ, tinh thần rất tốt. Những nơi này ghi nhận số ca F0 trở nặng rất thấp, có chỗ dưới 5%. Đó là một điều hết sức phấn khởi và cần được nhân rộng".

Covid-19: Người dân TP.HCM tự bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh 7.

Lãnh đạo TP.HCM khuyến khích người dân bảo vệ và mở rộng "vùng xanh". Ảnh: B.D.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem