TP.HCM: Người đàn ông "quậy" ở siêu thị tại quận 7 sẽ bị xử lý ra sao?

Quang Phương Thứ hai, ngày 30/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Theo luật sư, hành vi “quậy" tại siêu thị ở quận 7 của người đàn ông gây xôn xao dư luận trong chiều ngày 29/8 đã vi phạm chỉ thị của UBND TP.HCM về phòng chống dịch Covid-19, và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt cao nhất 3 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 30/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Trương Hồng Điền - Trưởng Văn phòng Luật sư Xuân Phú, Đoàn Luật sư TP.HCM cho hay, căn cứ các thông tin và clip mà mạng xã hội, báo chí đăng tải thì hành vi của người đàn ông tự xưng "người của Ban chỉ đạo quận 7", la hét tại một siêu thị trên địa bàn, tuy chưa cấu thành tội "Giả mạo trong công tác", nhưng đủ để bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hành vi về "Vi phạm các quy định phòng chống dịch" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, đối với hành vi ra ngoài với mục đích mua lương thực, nhưng không thuộc diện người được ra ngoài để mua và cung ứng lương thực theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TP.HCM, sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

TP.HCM: Người đàn ông “quậy ở siêu thị” tại quận 7 sẽ bị xử phạt ra sao? - Ảnh 1.

Ông Nh gây rối tại siêu thị ở quận 7. Ảnh cắt từ clip

Đối với việc ông này la hét, xông vào siêu thị, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Với mức xử phạt từ 100.00 đồng đến 300.000 đồng, căn cứ theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP". 

Chú ý, nếu trường hợp người này trước đó đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", mà lại tiếp tục vi phạm thì đủ cơ sở để khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng", luật sư Điền thông tin.

Trước đó, chiều 29/8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, thể hiện một người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" cự cãi, lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7.

Trong clip, người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: "Tôi cho công an xuống gặp ông". Nói dứt lời, người này sau đó đưa ra tấm thẻ, nói tiếp: "Tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh ở đây địa bàn quận 7, ban quản lý hay sao… giỡn mặt với tôi à?".

Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này không được vào trong siêu thị, ông tiếp tục lớn giọng: "Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi". 

Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này ra ngoài thì ông quát to và yêu cầu một người phụ nữ đi cùng ra lấy điện thoại rồi lớn tiếng: "Tôi gọi công an xuống, ông là an ninh thì an ninh gì, an ninh công ty gì… Tôi vô đây nè thằng nào làm gì tôi… kêu bảo vệ toà nhà này xuống đây, nhanh".

Người này dơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: "Tôi nói cho anh nghe, tôi là Ban chỉ đạo quận 7 nha, anh đưa giấy tờ của anh ra… Tôi làm địa phương ở đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không…".

Sau đó người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại.

TP.HCM: Người đàn ông “quậy ở siêu thị” tại quận 7 sẽ bị xử phạt ra sao? - Ảnh 3.

Trong quá trình gấy rối, ông Nh. có đưa ra một tấm thẻ. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh, người đàn ông này tên H.H.Nh (ngụ quận 7, TP.HCM).  Vụ việc xảy ra tại Siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza ở quận 7, TP.HCM.

Cùng ngày, đại diện phía quận 7 đã xác nhận người đàn ông trên không thuộc Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của quận và hiện Công an quận 7 đang xác minh thông tin người đàn ông này để xử lý theo quy định.

Ngày 30/8, Công an quận 7 cho biết đã mời ông Nh lên làm việc. Ông Nh  được một tổ chức thiện nguyện tại Hà Nội cấp thẻ công tác tình nguyện viên để tham gia các hoạt động thiện nguyện. 

Ngày 29/8, trong lúc cự cãi, người này đã giơ thẻ tình nguyện viên ra để hù dọa nhân viên, bảo vệ và tự xưng người của “Ban chỉ đạo quận 7”.

Công an quận 7 cho biết, hiện vụ việc đang được đơn vị củng cố hồ sơ và trình Ban Giám đốc Công an TP.HCM để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngày 30/8, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Nh theo số điện thoại di động của ông, tuy nhiên, hiện tại thuê bao không liên lạc được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem