TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố không nhiều, chủ yếu đi bằng xe máy

Văn Dũng Thứ ba, ngày 16/02/2021 19:31 PM (GMT+7)
Chiều mùng 5 Tết Tân Sửu (16/2), bến xe Miền Đông, quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Đông TP.HCM rất thông thoáng do lượng người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết âm lịch khá ít.
Bình luận 0

Ghi nhận thực tế tại một số khu vực như bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Khu du lịch Suối Tiên, cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần, chợ đầu mối Thủ Đức (đều nằm trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận TP.Thủ Đức), giao thông rất thông thoáng, lượng người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết âm lịch rải rác. Nhiều người dân chọn phương tiện để quay trở lại thành phố bằng xe máy cá nhân.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM và bến xe Miền Đông cũ:

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 1.

Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn TP.Thủ Đức rất thông thoáng vào chiều mùng 5. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 2.

Bến xe Miền Đông cũ trở nên vắng lặng trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, nếu như so với mọi dịp nghỉ lễ trước, khu vực này sẽ trở nên tấp nập vào những ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 3.

Đường quốc lộ 13 trước cổng số 3 của bến xe Miền Đông cũ trở nên thông thoáng. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 4.

Cầu Bình Triệu thông thoáng cả 2 hướng. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 5.

Chiều tối, một số xe khách chạy từ các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu vào bến xe Miền Đông để trả khách, tuy nhiên lượng khách rất ít ỏi. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 6.

Chị Duyên, nhân viên một ngân hàng tại quận 3 cho biết, chị về quê ở TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào sáng 29 Tết và hôm nay phải quay trở lại TP.HCM để tiếp tục công việc vào ngày mai.

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 7.

Nguyễn Trung Tín (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, do không ở trong vùng dịch bị phong tỏa nên sáng 29 Tết, Tín cùng bạn gái đón xe khách về nhà và quay trở lại thành phố vào chiều mùng 5 Tết. "Trước khi trở lại thành phố, tôi có theo dõi thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh. Tôi chuẩn bị nhiều thứ bảo hộ như áo, mũ, nước rửa tay. May mắn là tôi không đi từ vùng dịch nên cũng an tâm phần nào", Tín chia sẻ. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 8.

Tại cung đường quốc lộ 1A, nhiều gia đình chọn cách trở lại thành phố bằng xe máy. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 9.

Mặc dù di chuyển bằng xe máy nhưng nhiều người dân vẫn luôn đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 10.

Giao thông rất thông thoáng nên hành trình trở lại thành phố bằng xe máy của người dân khá thuận tiện. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 11.

Do lượng người quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết khá ít và chủ yếu bằng phương tiện xe máy, nên những người xe ôm công nghệ bị thất thu nguồn thu nhập trong những ngày này. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 12.

Cùng cảnh ngộ, nhiều người hành nghề xe ôm truyền thống tại khu vực bến xe, chợ đầu mối và các điểm đón trả khách trở nên "rảnh rỗi" hơn ngày thường. "Năm nay thu nhập giảm sút hơn 60% so với các năm trước, do dịch bệnh, người dân chọn cách ở lại thành phố ăn Tết khiến cánh xe ôm chúng tôi thất thu", bác Trần Văn Bông (hành nghề xe ôm truyền thống) than thở. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 13.

Lúc 17h30, giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thông thoáng cả 2 hướng. Tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: V.D

TP.HCM: Người dân quay trở lại thành phố ít, bến xe, đường sá thông thoáng - Ảnh 14.

Tương tự, tại nút giao cầu vượt Linh Xuân (quốc lộ 1A giao với quốc lộ 1K) cũng trở nên thông thoáng lạ thường. Ảnh: V.D

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem